Nổ tung mái nhà, 1 phụ nữ thiệt mạng

Chiều 30-7, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.
Ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau vụ nổ lớn
Ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau vụ nổ lớn

Theo cơ quan công an, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày tại ngôi nhà số 22/A6, ngõ 17, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Vào thời điểm đó, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển nhiều nhà dân xung quanh, trong khi ngôi nhà số 22/A6 bị tốc mái, nứt vỡ nhiều mảng tường, đồ đạc trong nhà đổ vỡ, hư hỏng.

Ngay sau tiếng nổ, nhiều người đã vội chạy tới ngôi nhà nơi phát ra tiếng nổ để ứng cứu.

Tại đây, trong lúc thu dọn đồ đạc, mọi người phát hiện bà Trần Thị Tuyết (54 tuổi, chủ nhà) đã tử vong, cháu nội bà Tuyết (10 tuổi) bị thương nhẹ do bị đồ đạc đè vào người.

Nổ tung mái nhà, 1 phụ nữ thiệt mạng ảnh 1 Hiện trường vụ nổ làm 1 người thiệt mạng ở Hải Phòng

Theo chính quyền địa phương, lúc xảy ra vụ nổ chỉ có bà Tuyết và cháu nội ở trong nhà, những người thân khác trong gia đình đang đi làm.

Bà Tuyết từng làm công nhân môi trường đô thị và nghỉ hưu được 4 năm.

Trước khi xảy ra vụ nổ, bà Tuyết làm nghề lượm ve chai nên có thể trong số những vật dụng ve chai mà bà Tuyết mang về có chứa vật liệu nổ.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tin cùng chuyên mục