
(SGGP Thể Thao).- Mỹ và Trung Quốc sẽ là hai đối thủ chủ yếu cạnh tranh ngôi vị số 1 toàn đàn trên bảng tổng sắp huy chương ở Olympic Bắc Kinh 2008. Đó là lý do hiện tại, các VĐV của Mỹ và Trung Quốc đang được giới truyền thông “soi” rất kỹ. Trong số này, nổi lên 5 ngôi sao đáng chú ý nhất và họ được mong chờ là sẽ gây nhiều sóng gió trong 3 tuần Olympic diễn ra, bắt đầu từ ngày hôm nay 9-8…
1.Michael Phelps (bơi lội Mỹ)

5 ngôi sao ở Olympic (từ trái qua phải Phelps, Bryant, Torres, Xiang và Johnson).
Siêu kình ngư ở xứ Baltimore này đã từng thắng 8 huy chương các loại, trong đó có đến 6 HCV ở Athens 4 năm trước. Anh đã trở lại Olympic với một phong độ và trạng thái tâm lý còn tốt hơn hồi năm 2004.
Ở giải vô địch bơi lội thế giới hồi năm ngoái, Phelps (cao 1m94, nặng 88kg) đã thắng 7 HCV, trong đó anh lập được 5 KLTG mới.
Phelps sẽ thi đấu ở 8 nội dung tại Olympic Bắc Kinh (bao gồm các nội dung cá nhân và tiếp sức) và mục tiêu của anh là hoặc giành 7 HCV (để cân bằng với kỷ lục mà kình ngư Mỹ Mark Spitz từng lập ra ở Munich 1972) hoặc thắng tuyệt đối ở cả 8 nội dung. Đạt được mục tiêu này, Phelps chắc chắn sẽ là VĐV xuất sắc nhất ở Olympic Bắc Kinh 2008.
Mới chỉ 23 tuổi, Phelps đã trở thành một gương mặt tạo ra lợi nhuận hàng đầu cho các hãng kinh doanh ký hợp đồng quảng cáo.
2.Kobe Bryant (bóng rổ Mỹ)
Bryant được mọi người biết đến như là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất trong giai đoạn hiện nay. Anh đã trải qua giai đoạn trưởng thành ở Italia trước khi đến định cư ở Mỹ. Đây mới là lần đầu tiên Bryant tham gia Olympic. Mục tiêu của anh là rất đơn giản: giành lại chiếc HCV môn bóng rổ cho “Dream Team” Mỹ - “mặt hàng” vốn là xa xỉ phẩm với người Mỹ ở Athens 2004 (“Dream Team” chỉ giành được HCĐ ở Athens).
“Dream Team” ở Olympic lần này là một tập thể đầy “sao” NBA như James, Dwyane Wade, Chris Paul… Tuy nhiên, Bryant được mong chờ sẽ tỏa sáng trong những thời khắc đặc biệt, đáng chú ý. Lối chơi của anh được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, sự ngoan cường trong khả năng đeo bám và kỹ năng lợi hại ở khâu kết thúc. Đó là những ưu điểm biến Bryant trở thành một mấu chốt quan trọng nhất trong sự vận hành lối chơi của “Dream Team” Mỹ.
Với tài năng của mình, Bryant không chỉ khiến các CĐV của anh ở Los Angeles Lakers mê đắm mà còn khiến các CĐV của nhiều CLB bóng rổ nhà nghề khác tại NBA hâm mộ - như cái cách chinh phục đám đông mà các huyền thoại Michael Jordan và Magic Johnson từng tạo ra.
Dẫn dắt tuyển Mỹ ở Olympic là cơ hội để Bryant đến gần khán giả hơn, khiến họ quên đi những rắc rối trong quá khứ mà anh đã từng dính ở trong và ngoài sân đấu. Cách đây 2 hôm, khi hạ cánh xuống một phi trường ở gần Bắc Kinh, Bryant đã được rất nhiều CĐV Trung Quốc réo gọi tên mình.
Cầu thủ bóng rổ đang sống ở Philadelphia này sẽ bước sang tuổi 30 hôm 23-8 (một ngày trước trận tranh HCV môn bóng rổ Olympic). Anh chính là mục tiêu săn đuổi của báo giới và giới truyền hình.
3. Dara Torres (bơi lội Mỹ)

Dara Torres - kình ngư 41 tuổi người Mỹ và con gái.
Torres từng giành được 9 huy chương Olympic, trong đó có 4 HCV. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ đây, sau khi giành chiến thắng ở giải bơi tuyển chọn VĐV cho bơi lội Mỹ tham dự Olympic Bắc Kinh (bằng cách đánh bại một ứng viên cho chiếc HCV cự ly 50 mét tự do Natalie Coughlin, người trẻ hơn bà đến 16 tuổi), bà mẹ của một bé gái năm nay bước sang tuổi tứ tuần đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận, giới hâm mộ và giới truyền thông.
Trong khi một số người xem bà như một tấm gương nỗ lực vươn lên không ngừng, một số người khác lại nghi ngờ bà đã sử dụng doping. Do vẫn chưa có một xét nghiệm nào được thực hiện, Torres vẫn là “đối tượng” nghi ngờ của một số người, nhưng chắc chắn lại là thần tượng của nhiều người.
Ở độ tuổi 41, trong lần tham dự Olympic thứ 5, Torres sẽ lại làm chấn động đường đua xanh? Hay bà chỉ tạo ra một vụ bê bối doping khác? Thời gian sẽ trả lời, chỉ biết rằng Torres đang là tâm điểm của sự chú ý và hiện đang giữ thành tích… tốt hơn bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp của mình.
4. Shawn Johnson (TD nghệ thuật Mỹ)
Cô bé Johnson hy vọng sẽ nối gót đàn chị Carly Patterson (nữ VĐV Mỹ đầu tiên giành HCV toàn năng môn thể dục nghệ thuật ở một kỳ Olympic không bị tẩy chay) giành được HCV toàn năng môn thể dục nghệ thuật.
Cô cũng muốn là người dẫn dắt tuyển nữ Mỹ giành chiếc HCV đồng đội, hoàn thành giấc mộng dang dở của đội hình “ma thuật” 7 người ở Atlanta 1996 (Kerri Strug bị bong gân mắt cá trong phần thi chung kết môn nhảy ngựa và khiến tuyển Mỹ mất HCV). Nhưng Johnson và người Mỹ nên dè chừng các VĐV chủ nhà Trung Quốc.
Mới chỉ 16 tuổi, cô gái đến từ West Des Moines (Iowa) đang có một tương lai tươi sáng. Dư luận biết rằng cô đang rất mạnh mẽ và tự tin vào cơ hội của mình.
5. Liu Xiang (điền kinh Trung Quốc)
Liu Xiang là VĐV Trung Quốc thứ 2 khiến cả người Mỹ cũng phải chú ý - sau Yao Ming ở môn bóng rổ. Tuy nhiên, lợi thế của Yao Ming ở Olympic này sẽ không còn (vì anh đang thi đấu ở Trung Quốc chứ không phải ở NBA, và bóng rổ Trung Quốc khó lòng mơ một chiếc huy chương cao hơn chiếc HCĐ), trong khi Liu Xiang đang là hy vọng “vàng” của điền kinh Trung Quốc ở Olympic - cự ly 110m vượt rào.
Xiang từng giành HCV 110m rào ở Athens 2004. Anh đang được cả đất nước Trung Quốc yêu mến và đặt niềm tin, anh là thần tượng của giới trẻ. Chiến thắng của Xiang sẽ là bằng chứng cho thấy thể thao Trung Quốc vẫn đang tiếp tục lớn mạnh một cách đồng đều, và họ có thể thắng ở cả các môn điền kinh, bơi lội chứ không chỉ với bóng bàn, thể dụng nghệ thuật, nhảy cầu…
Ngôi sao 24 tuổi người Trung Quốc này sẽ phải vượt qua đấu thủ đáng ngại từ Cuba Dayron Robles, nhưng “đối thủ” ngán ngại nhất của anh sẽ là… sức ép từ 1,3 tỷ người Trung Quốc. Thông thường, các cự ly 100m, 200m là những cự ly điền kinh được ưa chuộng nhất Olympic, nhưng giờ đây, cự ly 110m vượt rào mới chính là cự ly được nhiều người xem nhất ở Olympic Bắc Kinh.
TIỂU MÃ