Mặc dù tự chủ BV là chính sách lớn của nhà nước và là xu thế được nhiều nước trên thế giới áp dụng, nhưng theo các chuyên gia, quá trình triển khai thực hiện tự chủ BV ở nước ta vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cần sớm có cơ chế để giải quyết.
Sở Y tế TPHCM giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM chuẩn bị sẵn sàng nhân sự chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để vận hành Bệnh viện Dã chiến số 13 trong vòng 24 giờ sau khi được kích hoạt.
Đồng chí Dương Anh Đức mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và sớm cùng Thành phố đạt mục tiêu: Đưa TPHCM thành một trung tâm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao của khu vực như Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ của Thành phố đã đưa ra.
Dưới tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đã chứng minh mục tiêu xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN sẽ khó thành công nếu chỉ căn cứ vào tiềm năng và năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện trung ương và bệnh viện đầu ngành của thành phố.
Ngày 30-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau một thời gian tạm lắng xuống do dịch Covid-19, gần đây một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài lại tái xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hành nghề khám chữa bệnh. Thậm chí có nhiều phòng khám từng vi phạm trước đây và từng bị xử phạt ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.
Sáng 3-10, tại buổi giao ban của Sở Y tế TPHCM về tình hình dịch bệnh và hoạt động trọng tâm quý 4-2022, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, qua hoạt động giám sát, ngành y tế TPHCM đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.
Sáng 8-7, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế thành phố đã cập nhật và bổ sung ứng dụng “Y tế trực tuyến” để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến Thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết (chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin có địa chỉ cụ thể những nơi có nhiều muỗi, nhiều ổ lăng quăng).
Sau hơn 2 năm nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và cơ bản đã kiểm soát được dịch, ngành y tế thành phố đang đứng trước 3 nguy cơ lớn là: dịch chồng dịch; thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập.
Chiều 17-6, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã xem xét và phê duyệt đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung của ngành Y tế, dự kiến trong tháng 7-2022 sẽ triển khai sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.
Ngành y tế TPHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc trực tiếp với nhau nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong thời gian gần đây.
Sau 20 ngày triển khai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý F0 tại nhà trên địa bàn TPHCM, đã có 84.799 lượt F0 khai báo (tại địa chỉ https://khaibaof0.tphcm.gov.vn), xác nhận 61.406 trường hợp là F0 do có đầy đủ thông tin được khai báo theo yêu cầu, chiếm tỷ lệ 72%.
Từ ngày 22 đến 26-2, Báo SGGP đăng tải loạt bài “Vững tin màu blouse trắng”, nhằm ghi nhận và tôn vinh đóng góp của lực lượng y tế. Loạt bài đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của độc giả, cần có một sự tri ân xứng đáng dành cho những người đã và đang vì sự bình an của người dân.
PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp cũng kiến nghị, TPHCM cần có nghiên cứu về đáp ứng miễn dịch cộng đồng, để đánh giá đáp ứng miễn dịch của người dân thành phố theo từng loại vaccine, từng nhóm tuổi, để có bằng chứng khoa học xác định thực tế đáp ứng miễn dịch của người dân thành phố.
Hơn 100 ngày, kể từ đợt dịch lần thứ 4 hoành hành khốc liệt tại TPHCM, hàng chục nghìn bác sĩ, cán bộ y tế không quản vất vả, hiểm nguy, sẵn sàng đối mặt trực diện với kẻ thù vô hình, cùng bệnh nhân chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Sự nỗ lực, hy sinh của họ xứng đáng được cả xã hội trân trọng và ghi nhận.
Ngày 4-8, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM đã có buổi làm việc trực tuyến cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, đại diện lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt - Đức, Trung ương Huế về tiến độ thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 trên địa bàn TPHCM.
Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 15-7, TPHCM bắt đầu thí điểm cách ly, điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà. Tuy nhiên, làm sao đảm bảo an toàn cho người bệnh và thân nhân, nhất là xử lý khi có dấu hiệu chuyển nặng là vấn đề nhiều người dân băn khoăn.
Sáng 28-6, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.