Vụ Trục lợi từ quà tặng hiến máu nhân đạo: Chấn chỉnh hoạt động Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM

Liên quan đến loạt bài Trục lợi từ quà tặng hiến máu nhân đạo đăng trên Báo SGGP từ ngày 7-11 đến 12-11, ngày 16-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đề nghị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả cho UBND TPHCM. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố chấn chỉnh lại hoạt động của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM về công tác hiến máu nhân đạo, quà tặng cho người hiến máu, đấu thầu mua sắm quà tặng… đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, Báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc hướng xử lý của các đơn vị liên quan, với mục tiêu đem lại sự minh bạch trong quà tặng người hiến máu nhân đạo.

Tin cùng chuyên mục