Phát động mỗi gia đình hội viên phụ nữ trồng một cây xanh

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn TPHCM tích cực hưởng ứng trồng, bảo vệ cây xanh tại gia đình, các khu vực công cộng nhằm làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thực hiện trồng cây xanh tại lễ phát động
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thực hiện trồng cây xanh tại lễ phát động

Sáng 12-3, tại Trường THCS Văn Thân (quận 6, TPHCM), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM phối hợp UBND quận 6 tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phong trào “Mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh - Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6.

Hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và hưởng ứng phát động Tết trồng cây với mục tiêu hội viên phụ nữ cả nước trồng 130.000 cây xanh.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng trồng, bảo vệ cây xanh tại gia đình, các khu vực công cộng nhằm làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng cây xanh cho hội viên phụ nữ

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa, trồng cây xanh, chăm sóc bảo vệ cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững là trách nhiệm của các ngành, các cấp và các hộ gia đình. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện tại đang đứng trước thảm họa sinh thái do tác động độc hại của các chất thải công nghiệp, do sự khai thác có tính huỷ diệt tài nguyên thiên nhiên.

Phát động mỗi gia đình hội viên phụ nữ trồng một cây xanh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng cây xanh và bình chữa cháy cho trường học tại quận 6

Hưởng ứng lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thanh Bình cho biết, quận 6 dù là quận có diện tích nhỏ, nhưng luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng và gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội toàn diện của quận.

Phát động mỗi gia đình hội viên phụ nữ trồng một cây xanh ảnh 3 Các đại biểu trồng cây xanh tại Trường THCS Văn Thân
Phó Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thanh Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình và người dân tích cực tham gia trồng cây, thực hiện “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh. Đồng thời, không xả rác ra đường, kênh rạch để góp phần bảo vệ môi trường và giảm ngập nước trên địa bàn quận.
Phát động mỗi gia đình hội viên phụ nữ trồng một cây xanh ảnh 4 Học sinh tham gia trồng cây xanh tạo mảng xanh tại sân trường

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng hơn 500 cây kiểng trồng tại trường, 15 cây giống cho hộ dân. Hội Phụ nữ Công An TPHCM cũng tặng 20 bình chữa cháy cho Trường THCS Văn Thân và các hộ dân khó khăn trên địa bàn quận 6.

Phát động mỗi gia đình hội viên phụ nữ trồng một cây xanh ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng cây xanh cho người dân
Phát động mỗi gia đình hội viên phụ nữ trồng một cây xanh ảnh 6 Hội viên Phụ nữ nhận cây xanh thực hiện phong trào "Mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh"
Sau lễ phát động, các cấp Hội tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng đồng loại ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng trồng và phát triển mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tạo mảng xanh trong gia đình, tạo cảnh quan xanh - sạch trên địa bàn TP.

Tin cùng chuyên mục