Phát hiện hai hang động mới tại vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hai hang động mới tại vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

(SGGPO).- Ngày 4-8, anh Hồ Khanh (ngụ tại Sơn Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), người phát hiện ra hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng cho biết vừa tìm ra hai hang động mới, được đặt tên là hang 97, 98.

Hai hang động trên đã được các hội viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh do tiến sĩ Howard Limbert dẫn đầu thám hiểm vào giữa năm nay. Hang 98 được xác định rộng gần 100m, cao hơn 50m, dài 750m. Hang 97 có chiều rộng tương đương hang 98, cao hơn 60m, dài 760m. Thạch nhũ trong hang rất nhiều, với các cột cao đến trần hang.

Cửa hang 97. Ảnh: BCRA

Cửa hang 97. Ảnh: BCRA

Thạch nhũ như rừng trong hang động mới phát hiện. Ảnh: BCRA

Thạch nhũ như rừng trong hang động mới phát hiện. Ảnh: BCRA

Vẻ đẹp của hang 98. Ảnh do Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cung cấp.

Vẻ đẹp của hang 98. Ảnh do Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cung cấp.

Theo anh Hồ Khanh, đây là hai hang động rất đẹp, nền hang gần như bằng phẳng, cửa hang rộng thoáng. Hang nằm trong vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng cách cây số 30 đường 20 - Quyết Thắng chừng hơn hai giờ đi bộ.

Anh Hồ Khanh (người được quyền đặt tên hang) cho biết anh đặt tên hai hang như thế là vì chúng được anh phát hiện vào các năm 1997 và 1998 khi đi lạc, nay anh mới có cơ hội tìm lại.

Minh Phong

Tin cùng chuyên mục