Phát huy truyền thống vẻ vang để xây dựng và phát triển Bắc Ninh

Ngày 24-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà Tết liền anh, liền chị Quan họ tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Đô ở khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà Tết liền anh, liền chị Quan họ tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Đô ở khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN
Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, từ một tỉnh phải nhận hỗ trợ ngân sách trung ương, đến nay, Bắc Ninh đã trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối được thu - chi và có điều tiết về trung ương. Thu nhập bình quân đầu người gấp 24,7 lần so với năm 1997. 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 25 năm qua và đặc biệt là năm 2021 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp, đáng tự hào.
Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Bắc Ninh cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với những người có công với nước, những hộ nghèo, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp...
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, thuộc phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; xem in tranh dân gian Đông Hồ; gặp mặt các nghệ nhân biểu diễn quan họ Bắc Ninh.

Tin cùng chuyên mục