Phát huy vai trò cầu nối giữa TPHCM và các đối tác Đức

Ngày 14-10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dự Hội nghị 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức (tổ chức tại Đại học Khoa học Ứng dụng FOM, Berlin).

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow.

Trong cuộc làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác Đức, trong đó có các thành phố Leipzig, Frankfurt và Heidelberg.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cầu nối giữa TPHCM và các đối tác Đức, góp phần thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

lequocphong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow (thứ ba từ trái sang). Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu TPHCM cũng đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Cánh Tả Die Linke Ates Gürpinar. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao đổi kinh nghiệm về phương thức tổ chức, hoạt động của các chính đảng, công tác cán bộ, nâng cao trách nhiệm giải trình và phát huy vai trò giám sát trong quản trị công, đặc biệt là những kinh nghiệm góp phần xây dựng bộ máy quản lý minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu TPHCM đến làm việc với Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof nhằm học tập kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ.

Trao đổi với lãnh đạo Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong mong muốn Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý, vận hành khu khoa học - công nghệ; cơ chế liên kết giữa chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm phát triển không gian đổi mới sáng tạo gắn với quy hoạch đô thị hiện đại, bền vững; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TPHCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu hai bên tăng cường kết nối, từng bước xác định những nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Tin cùng chuyên mục