Phát triển TP Cần Thơ xứng tầm trung tâm động lực vùng ĐBSCL

Cần Thơ cần huy động, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; làm cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng ĐBSCL.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Trong chương trình làm việc tại Cần Thơ, chiều 10-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Dù vậy, Cần Thơ còn những tồn tại như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Việc triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn còn khó khăn. Thu hút đầu tư chưa có bước đột phá...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ triển khai hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 78/NQ-CP, phù hợp quy hoạch vùng ĐBSCL và cả nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng KH-CN và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cần Thơ cần huy động, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; làm cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng ĐBSCL; làm đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Thành phố cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Cạnh đó, Cần Thơ phải chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Công tác chỉ đạo, điều hành phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Đồng thời, xác định một số trọng tâm, trọng điểm; làm đến đâu thì phải dứt điểm đến đó, việc nào phải xong việc đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phải xác định việc phát triển TP Cần Thơ xứng tầm trung tâm động lực vùng ĐBSCL vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Thành phố cần biến những tiềm năng, lợi thế ít nơi nào có được thành kết quả thực tế, tạo bước đột phá trong phát triển.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, tại TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số quan điểm định hướng quan trọng thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tiêm vaccine cho các đối tượng theo chỉ định và nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư y tế và nhân lực ngành y. Thủ tướng kêu gọi cử tri Cần Thơ và đồng bào cả nước tích cực tham gia tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đạt mục tiêu Chính phủ đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, nhất là với các đối tượng rủi ro cao, xác định tiêm vaccine là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân với chính mình, gia đình và cộng đồng, xã hội..

* Trước đó, chiều 9-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Cần Thơ. Tối cùng ngày, Thủ tướng đã đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo tình hình hoạt động và ghi nhận những khó khăn vướng mắc tại cảng Cái Cui và Tân cảng Cái Cui. Từ đó, nghiên cứu tìm ra giải pháp phát triển nơi đây thành trung tâm logistics của vùng ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục