Hãng thông tấn Fars đưa tin các ứng cử viên ủng hộ đường lối bảo thủ đang dẫn đa số khi giành 191 trên tổng số 290 ghế trong quốc hội. Đáng chú ý, phe bảo thủ giành thắng lợi tuyệt đối với 30/30 ghế tại khu vực bầu cử thủ đô Tehran.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Iran trải qua một số sự kiện quan trọng thời gian gần đây, từ vụ máy bay chở khách của Ukraine bị bắn nhầm, dịch Covid-19… Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli khẳng định, trong bối cảnh như vậy, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử là hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Như vậy, trái với dự đoán của giới quan sát, kết quả cuộc tổng tuyển cử lần 11 này chưa phải là cơ hội cho Mỹ bước chân vào Iran sau 40 năm.