Philippines: 47.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực núi lửa hoạt động

Philippines: 47.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực núi lửa hoạt động

(SGGPO).- Hôm nay, 22-12, khoảng 47.000 người dân sinh sống trong khu vực hoạt động của núi lửa tại trung tâm Philippines đã phải sơ tán đến nơi an toàn để tránh hiểm họa núi lửa phun trào. Hiện những đám mây bụi khói mù mịt của núi lửa Mayon cao khoảng 2.460 mét đã bao trùm khắp các nông trang trồng dừa và các cánh đồng lúa ở vùng duyên hải Albay.

Người dân sống trong khu vực núi lửa hoạt động đã phải sơ tán đến vùng đất an toàn ở thị trấn Guinobatan, tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 500 km về phía Nam hôm 21-12. Ảnh AP

Người dân sống trong khu vực núi lửa hoạt động đã phải sơ tán đến vùng đất an toàn ở thị trấn Guinobatan, tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 500 km về phía Nam hôm 21-12. Ảnh AP

Renato Solidum, nhà nghiên cứu về núi lửa cho biết: Dung nham có thể phun trào ngay hôm nay hoặc trong một vài ngày tới, nhưng cũng có thể chẳng xảy ra chuyện gì. Không ai có thể đoán chính xác 100% chuyện này.

Trong tuần qua, hơn 45.000 người dân sống ở trong khu vực khoảng 8km xung quanh núi lửa Mayon đã xúc động khi xe tải quân đội đã đến các trường học và các khu vực thủ phủ của Legazpi để phân phát chiếu nằm, thực phẩm cho mọi người trong dịp giáng sinh. Quân đội và cảnh sát cũng đã có mặt bên trong khu vực nguy hiểm thuyết phục mọi người sơ tán đến những địa điểm an toàn.

Trong 400 năm qua, núi lửa Mayon đã phun trào khỏang 40 lần. Khoảng 30.000 người phải sơ tán trong đợt núi lửa này hoạt động vào năm 2006. Năm 1993, khi hoạt động, núi lửa này đã giết chết 79 người. Vào năm 1991, núi lửa Pinatubo ở phía bắc Philippines phun trào dữ dội đã giết chết khoảng 800 người.

H.Nguyên theo AP

Thông tin liên quan:

Philippines báo động núi lửa Mayon phun trào

Tin cùng chuyên mục