
Lắng nghe, giải quyết các vấn đề của dân
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại với người dân và tiếp thu các ý kiến của người dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
TPHCM tập trung giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đất đai, quy hoạch, bồi thường, tái định cư và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc. Chính quyền TPHCM không ngừng phát huy dân chủ, tổ chức nhiều kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp nhằm xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách.Nhiều địa phương đã tổ chức được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của bộ máy hành chính nhà nước các cấp.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, bên cạnh kết quả, cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế, hình thức trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại và tiếp thu ý kiến của người dân. Nhiều nơi, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết các vấn đề của người dân.


Một hạn chế nữa, đó là việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của người dân. Một số cấp, sở ban ngành, cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân và cử tri sau tiếp xúc, đối thoại.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ đề ra và nhấn mạnh thêm một số yêu cầu để các cấp, các ngành tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là đổi mới việc cung cấp thông tin để người dân được biết về hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Công khai các chủ trương, chính sách, chương trình dự án có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Cùng với đó, tạo mọi điều kiện để người dân đề đạt tâm tư, nguyện vọng, bày tỏ ý kiến, kiến nghị về những chủ trương, chính sách còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, ý thức sâu sắc nhân cách, lẽ sống, sứ mệnh của mình; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó là việc đẩy lùi lối sống thực dụng, cơ hội, nhất là tệ quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Đồng thời khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách để từng ngành, từng cấp, từng cơ quan đơn vị phát triển đi lên.
Đồng thời, đổi mới thực chất việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; đi đôi với việc giải quyết đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm những vấn đề người dân kiến nghị, những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc các vấn đề báo chí phản ánh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị Thường trực HĐND TPHCM, UBND TPHCM sớm nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia, quyết định những vấn đề quan trọng của TPHCM.
Cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đối với các chủ trương, chính sách trước khi ban hành.

Cùng với đó, tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri; thực hiện đúng cam kết sau tiếp xúc, đối thoại và chất vấn. Đồng thời đề nghị chính quyền TPHCM cần sớm xây dựng, hoàn thiện quy chế tổ chức hội nghị nhân dân ở cấp quận và cấp phường trong năm tới.
Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy đội ngũ nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo trong việc tham gia tư vấn giám sát, phản biện xã hội….
Tiếp hơn 1.400 đoàn đông người phản ánh liên quan đến các dự án


Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, qua 5 năm thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các quận, huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc hơn 20.000 lượt cử tri, tiếp nhận hơn 5.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong đó, đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm đến các vấn đề về công tác quy hoạch, giải quyết tình trạng dự án treo, đầu tư hạ tầng để giải quyết ùn tắc giao thông và giảm ngập nước, cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình giảm nghèo bền vững…
“Các ý kiến này được Đảng đoàn HĐND TPHCM quan tâm, xem đây là nội dung thiết thực, tâm huyết của người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, Thường trực HĐND TPHCM có văn bản đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành, địa phương xem xét giải quyết cho người dân”, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương cho biết, từ năm 2017 đến tháng 6-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các cấp đã tổ chức hơn 2.230 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình đột phá, các lĩnh vực người dân quan tâm hoặc còn bức xúc.
Thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị phát huy hơn nữa vai trò và huy động trí tuệ của nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, nhà khoa học, các chuyên gia đối với các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tặng bằng khen cho 99 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện các Quyết định 935, 936 và 994. Cụ thể các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM gồm: - Quyết định 935 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân. - Quyết định 936 về ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. - Quyết định 994 về ban hành quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành. |