Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu lưu ý Liên đoàn Lao động TPHCM làm đầu mối phối kết hợp với các sở ngành, địa phương để tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và người lao động. Trong đó, quan tâm đến các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao phục vụ công nhân, người lao động.

Chiều 24-3, tại trụ sở Thành ủy TPHCM diễn ra hội nghị đánh giá kết quả triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, giai đoạn 2020-2025.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các cơ quan, đơn vị phối kết hợp chặt chẽ hơn

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá, qua 3 năm phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, TPHCM có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong các chính sách chăm lo công nhân, người lao động và trong xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Về phía TPHCM, thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu lưu ý Liên đoàn Lao động TPHCM làm đầu mối phối kết hợp với các sở ngành, địa phương để tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và người lao động. Trong đó, quan tâm đến các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao phục vụ công nhân, người lao động.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, kiện toàn và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng công nhân, người lao động để tạo nguồn phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng. Ngoài ra, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động.

Liên quan đến Trường ĐH Tôn Đức Thắng (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, nhà trường quan tâm hơn đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho TPHCM trong giai đoạn tới. Trong đó, nhà trường quan tâm có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công đoàn, công nhân trong thời gian tới.

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân

Trước đó, tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Xuân Điền báo cáo sơ kết chương trình phối hợp đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng công nhân, người lao động để tạo nguồn phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Từ năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã thành lập mới 126 tổ chức Đảng với 955 đảng viên; phát triển 1.945 đảng viên mới. Qua đó, nâng tổng số tổ chức Đảng lên 1.719 đơn vị với 27.725 đảng viên.

Liên đoàn Lao động TPHCM đẩy mạnh phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, thành lập mới 2.465 công đoàn cơ sở, phát triển 287.739 đoàn viên công đoàn mới.

Cùng với đó, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động.

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Xuân Điền báo cáo sơ kết. Ảnh: VĂN MINH

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Xuân Điền báo cáo sơ kết. Ảnh: VĂN MINH

Đặc biệt, trong hai năm 2021-2022, cả hệ thống chính trị của TPHCM tập trung chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong đó, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM tập trung cho công tác hỗ trợ cho công nhân, người lao động là đoàn viên, hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; thăm và tặng quà các trường hợp đặc biệt khó khăn, hỗ trợ trẻ em là con của đoàn viên công đoàn mất do dịch Covid-19; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho công nhân, người lao động bị mất việc hoặc giảm thu nhập.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xây dựng chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025, nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đối với phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đóng trên địa bàn TPHCM thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục