Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Thực hiện Nghị quyết 98 cần có giải pháp cụ thể, sát thực tiễn

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Nghị quyết 98, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp của thành phố có định hướng và kế hoạch chi tiết trong việc tổ chức thực hiện tại đơn vị mình, ngành mình, cấp mình; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong từng nội dung có liên quan.

Chiều 15-7, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (viết tắt là Nghị quyết 98). Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 534 điểm cầu toàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Góp ý về công tác tổ chức triển khai thực hiện, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đề nghị, TPHCM phải xác định thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần chuẩn bị “tổng tiến công”. Trong đó, lấy dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước làm cột mốc để thành phố tạo ra bước ngoặt lịch sử trong thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức đã bắt tay vào xây dựng chương trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 trên cơ sở Chỉ thị 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, kế hoạch của UBND TPHCM.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

TP Thủ Đức xác định để thực hiện thành công Nghị quyết 98 phải khai thác đồng thời tiềm năng từ ba nhân tố là bộ máy, con người và nguồn lực. Bên cạnh đó, Thành ủy TP Thủ Đức xác định Nghị quyết 98 vừa là thời cơ vừa là thách thức đan xen.

Do đó, quá trình triển khai phải trên tinh thần đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn phải đảm bảo hành lang pháp luật hiện hành, phải đặt quyết tâm cao nhất có thể, xây dựng nền tảng nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân thật sự khoa học, chuẩn bị thật chu đáo và lên tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực để làm đúng những gì quy định, làm tốt những cơ chế cho phép và chủ động đề xuất TPHCM những việc làm có lợi cho dân”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cam kết.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định Nghị quyết 98 hết sức quan trọng đối với TPHCM, thể hiện sự kế thừa, đổi mới, sáng tạo và phát triển trong điều kiện phù hợp với tình hình hiện nay. Nghị quyết có nhiều nội dung trao quyền mạnh mẽ, vượt trội cho TPHCM để thể chế hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, thực hiện thành công mục tiêu phát triển TPHCM ngang tầm với các trung tâm kinh tế của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa những cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98, cần có các giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn; trong đó cần chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân.

Đồng chí yêu cầu TPHCM cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội, Chỉ thị 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết 18 của HĐND TPHCM bằng các hành động cụ thể; khẩn trương ban hành kế hoạch hành động triển khai nghị quyết, các văn bản hướng dẫn chi tiết, các văn bản phân cấp ủy quyền với nội dung phù hợp để tổ chức thực hiện thông suốt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các tập thể đã làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các tập thể đã làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của TPHCM cần kịp thời báo cáo HĐND TPHCM thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 98; phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh của nhân dân và thống nhất trong hành động của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, sớm cụ thể hóa các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND tại Nghị quyết 98 thành những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực. Đồng chí yêu cầu tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết 98 để huy động sự tham gia, phối hợp khi triển khai, cũng như phát huy tinh thần, trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân với TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh:VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh:VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các cá nhân đã làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến các cá nhân đã làm tốt công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Nghị quyết 98, Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp của thành phố có định hướng và kế hoạch chi tiết trong việc tổ chức thực hiện tại đơn vị mình, ngành mình, cấp mình; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong từng nội dung có liên quan.

Ngoài ra, khi tổ chức thực hiện nghị quyết phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có kết quả theo từng mốc thời gian. “Nếu thực hiện thành công Nghị quyết 98 không chỉ có tác dụng với TPHCM mà còn có thể nhân rộng thực hiện cho cả nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 162 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 98, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Tin cùng chuyên mục