PKK bất ngờ tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng AP ngày 24-3 đưa tin, các tay súng đảng Công nhân người Kurd (PKK) vừa tuyên bố ngừng bắn với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thủ lĩnh bị giam cầm của PKK Abdullah Ocalan ra lệnh ngừng cuộc chiến vũ trang đòi quyền tự trị kéo dài hàng chục năm qua, kêu gọi các thành viên hạ vũ khí.

Hãng AP ngày 24-3 đưa tin, các tay súng đảng Công nhân người Kurd (PKK) vừa tuyên bố ngừng bắn với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thủ lĩnh bị giam cầm của PKK Abdullah Ocalan ra lệnh ngừng cuộc chiến vũ trang đòi quyền tự trị kéo dài hàng chục năm qua, kêu gọi các thành viên hạ vũ khí. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phản ứng thận trọng trước tuyên bố ngừng bắn của PKK, nhấn mạnh Ankara sẽ chấm dứt các chiến dịch quân sự chống lại PKK nếu lực lượng này ngừng các hành động tấn công. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Năm 1984, PKK phát động cuộc chiến vũ trang nhằm đòi thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm 45.000 người đã chết trong các cuộc xung đột.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục