Tổng thống Nga V.Putin:

Quan hệ Nga-Ukraine khủng hoảng thực sự

 Q.M
Quan hệ Nga-Ukraine khủng hoảng thực sự
Quan hệ Nga-Ukraine khủng hoảng thực sự ảnh 1
Đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu

Trong lúc các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề bán khí đốt của Nga sang Ukraine đang gặp nhiều bế tắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29-12 cho biết quan hệ Nga-Ukraine đang trong giai đoạn khủng hoảng thật sự.
 
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho rằng “Không đơn giản chỉ khủng hoảng trong lĩnh vực năng lượng mà là khủng hoảng giữa hai nước. Điều này quả thật tồi tệ”.
 
Sự việc bắt đầu khi tập đoàn Gazprom của Nga công bố sẽ tăng gấp 4 lần giá khí đốt xuất khẩu qua Ukraine (từ hơn 50 USD lên mức 220-230 USD/1.000m3), nếu phía Ukraine không đồng ý thì bắt đầu ngày 1-1-2006, Gazprom sẽ ngưng dẫn khí đốt sang Ukraine. Các cuộc đàm phán giữa hai bên kéo dài gần 1 tuần qua vẫn chưa khai thông được bế tắc. Có tin cho biết phái đoàn chính phủ Ukraine đã trở về Kiev ngày 30-12.

Theo Thủ tướng Ukraine Yury Ekhanurov, Tổng thống Putin không đồng ý biện pháp ngưng cấp khí đốt cho Ukraine. Tổng thống Putin đề nghị cho Ukraine vay 3,6 tỷ USD để bù đắp vào giá khí đốt nhưng Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko không chấp nhận. Phía Ukraine đề nghị giá khí đốt ở mức 75-80 USD và cho thời gian 3 năm chuyển đổi từ giá “ưu đãi” hiện nay sang giá thị trường.
 
EU đã kêu gọi Nga và Ukraine nỗ lực đàm phán tìm thỏa hiệp. Hiện khí đốt nhập từ Nga chiếm gần 1/5 tổng lượng khí đốt nhập khẩu của các nước EU. Phần lớn lượng khí đốt EU nhập từ Nga quá cảnh qua Ukraine.

 Q.M (Theo AFP, Novosti)

Tin cùng chuyên mục