Quân khu 7 tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ

Năm qua, Quân khu 7 đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tiêu biểu như: hoàn thành 267km đường tuần tra biên giới, đang tiếp tục triển khai xây dựng 34km. 63/65 chốt quân dân biên giới đã được nâng cấp, kiên cố hóa. 41 điểm dân cư liền kề Đồn Biên phòng, trạm, chốt quân dân biên giới, với 375 căn nhà được xây dựng...

Ngày 16-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đầu Xuân Quý Mão - năm 2023.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Buổi gặp mặt có sự tham dự của 789 đại biểu gồm các cán bộ cấp tướng đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu cùng cán bộ cao cấp Quân đội nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Quân chủng, Quân đoàn, Binh chủng, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng...

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu thông tin về tình hình thế giới, khu vực và những kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Năm qua, Quân khu 7 đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tiêu biểu như: hoàn thành 267km đường tuần tra biên giới, đang tiếp tục triển khai xây dựng 34km. 63/65 chốt quân dân biên giới đã được nâng cấp, kiên cố hóa. 41 điểm dân cư liền kề Đồn Biên phòng, trạm, chốt quân dân biên giới, với 375 căn nhà được xây dựng. 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu đầu tư 2.654 tỷ đồng cho lĩnh vực quốc phòng...

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quan tâm với các thế hệ cán bộ đi trước. Đây là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Buổi gặp mặt làm tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu.

Các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội trong buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội trong buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục