Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập hàng trăm nhà ven sông Trà Câu

Mưa lớn khiến lũ trên sông Trà Câu tỉnh Quảng Ngãi dâng cao làm nhiều nhà dân ven sông Trà Câu tại thị xã Đức Phổ ngập sâu trong nước.

Ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho biết, từ đêm qua đến rạng sáng 13-11, lũ trên sông Trà Câu dâng cao đã làm 150 nhà dân sống dọc sông Trà Câu bị ngập, mức ngập từ 0,7-1m.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập hàng trăm nhà ven sông Trà Câu ảnh 1 Nhiều nhà dân ven sông Trà Câu, thị xã Đức Phổ ngập từ 0,5-0,7m. 
Nước lũ sông Trà Câu lên nhanh làm nhiều nhà dân bị ngập

Cũng theo ông Tâm, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nước bắt đầu rút, chỉ còn ngập ở mức 0,5-0,7m. Các khu vực bị ngập như Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Thuận,… thuộc thị xã Đức Phổ.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập hàng trăm nhà ven sông Trà Câu ảnh 3 Đến sáng ngày 13-11 thì nước bắt đầu rút
Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập hàng trăm nhà ven sông Trà Câu ảnh 4

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã Đức Phổ phối hợp với địa phương thực hiện di dời các hộ dân bị ngập sâu, triển khai cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm không để người dân qua lại.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mực nước lúc 1 giờ ngày 13-11 trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 2,67m, dưới mức BĐ1 là 0,83m, lũ trên sông Trà Câu đang lên nhanh.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tiếp tục lên và sau đó đạt đỉnh, xuống chậm.

Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Ngập úng diện rộng xảy ra tại các vùng trũng, thấp tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Tin cùng chuyên mục