(SGGP).- Tối 29-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương phát đi bản tin cho biết hiện xuất hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ trung tâm Bắc bán cầu xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Dự báo, khoảng đêm 31-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.
Ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 2 đến 7-2 xuất hiện rét đậm trở lại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15°C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13°C) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ khoảng 10°C - 12°C, vùng núi khoảng 4°C - 7°C. Trong các ngày 2 và 3-2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2°C - 3°C.
Theo Bộ NN-PTNT, đến ngày 29-1, mặc dù nền nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc miền Trung đã ấm lên nhưng các số liệu thiệt hại do mưa rét vẫn chưa dừng lại. Không chỉ có gia súc, gia cầm và cây lương thực, hoa màu bị thiệt hại nặng nề do đợt thiên tai rét đậm mà ở nhiều nơi nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia cầm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí mất trắng. Theo ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, đáng lo hiện nay là nhiều nơi bà con gặp khó khăn do mạ vừa gieo bị chết rét, không chỉ ở vùng cao mà ngay tại đồng bằng Bắc bộ.
Hiện có khoảng 8.472ha mạ non bị chết (trong đó nặng nhất là tại tỉnh Hà Tĩnh 4.103ha và Lào Cai 4.100ha). Tại miền Bắc, hiện nay còn 11.000ha mạ xuân đang cần phục hồi cho vụ lúa xuân 2016. Cục Trồng trọt đề nghị bà con nông dân giữ nước trên ruộng cho ấm chân mạ và tuyệt đối không bón phân đạm, cần phủ nylon để hạn chế nhiệt độ lạnh làm chết mạ.
Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, gió mùa Đông Bắc giật cấp 9-10 trên biển Đông và vùng biển Nam Trung bộ, vùng biển Nam bộ đã làm triều cường dâng cao đe dọa hàng loạt đê biển. Tại tỉnh Bình Thuận, sóng biển đã đánh sạt 700m tại cửa sông La Gi, trong đó tại thôn Phước Hải - xã Tân Phước sạt sâu vào đất liền 30m, với chiều dài 200m, còn tại thôn Hiệp Tiến - xã Tân Tiến bị sạt kéo dài 500m sâu vào đất liền 20m. Sóng to, gió mạnh còn làm chìm 1 tàu cá mang hiệu BTh 96667 TS, công suất 530CV do ông Lê Thành Tân làm thuyền trưởng khi đang chạy vào cửa La Gi, trên tàu có 15 lao động. Hiện các thuyền viên trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.
PHÚC HẬU