Theo các nguồn tin trên, nội dung của thỏa thuận giữa Washington và Tehran còn có cả quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, các bước tiếp theo sẽ là nối lại đàm phán và các cuộc họp cấp kỹ thuật. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa đưa ra bình luận liên quan thông tin của hãng tin RIA Novosti.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan vào lúc có thông tin cho rằng Washington đã đưa ra các điều khoản cho Tehran thông qua Islamabad.
Trong khi đó, theo một tuyên bố chung giữa Iran và Oman, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã thảo luận về khuôn khổ cho một hành lang vận chuyển tạm thời qua eo biển Hormuz và một dự án rà phá bom mìn ở tuyến đường thủy quan trọng này. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Albusaidi bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm công bố về hành lang vận chuyển tạm thời trên.
Theo trang Investinglive, khoảng một giờ sau khi Ria Novosti công bố thông tin về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) và dầu Brent đều giảm khoảng 2 USD/thùng.