Chỉ một ngày sau khi HLV trưởng Luxemburgo bị sa thải, Real Madrid cho biết Giám đốc kỹ thuật Arrigo Sacchi cũng sẽ ra đi vào cuối năm nay, vì những lý do cá nhân. Theo công bố chính thức của CLB này, Sacchi đã thông báo ý định của ông ta hai tuần trước trận thua Barcelona 0-3 vào ngày 19-11. “Sacchi cho biết ông rất hạnh phúc ở Real Madrid và đó là lý do ông muốn hoàn tất một năm công việc của mình. Nhưng những yêu cầu của gia đình đã dẫn đến quyết định ra đi này”.

Sacchi (ngồi bên phải cựu HLV Luxemburgo) sẽ ra đi vào cuối năm nay.
Sacchi được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật Real vào ngày 21-12-2004, một cuộc bổ nhiệm được thiết kế để khôi phục cơ may cho Real mà theo lời Chủ tịch Florentino Perez, “để CLB này chuyên nghiệp hơn”.
Quả nhiên, Real đã trỗi dậy dưới sự dẫn dắt của Sacchi và Luxemburgo và về nhì mùa giải Liga 2004-2005, chỉ kém Barcelona 4 điểm. Nhưng cũng như số phận của Luxemburgo, những ngày tươi đẹp của Sacchi không hề trọn vẹn.
Real bị loại ở vòng 16 đội Champions League, bị loại ở Cúp Nhà vua. Và cho dù đã đầu tư 90 triệu euro vào nhiều cầu thủ mới thì họ vẫn nhạt nhòa đến lạ lùng trong mùa giải hiện thời.
Có đến 5 thất bại xảy ra chỉ sau 14 lượt trận La Liga, trong đó đương nhiên có trận thua nhục nhã 0-3 trước Barcelona ngay trên sân nhà Bernabeu.
Trước đây, tên tuổi của Sacchi bắt đầu được biết đến khi ông dẫn dắt AC Parma giữa thập niên 80. Đến năm 1987, ông làm việc cho AC Milan. Trong 4 mùa giải ở San Siro, Sacchi được xem là đã cách mạng hóa bóng đá châu Âu, tạo ra một phong cách thi đấu vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả.
Đội hình Milan thời ấy lừng danh khắp thế giới với những Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, và đã 2 lần liên tiếp vô địch Cúp C1 châu Âu vào năm 1989-1990. Thành công ấy giúp Sacchi được “đề bạt” lên làm HLV trưởng đội tuyển Ý và ông đã đưa Azzurri vào đến trận chung kết World Cup 94, nơi họ chỉ chịu thua Brazil ở loạt thi sút luân lưu 11m.
Hai năm sau đó, Sacchi rời khỏi chức HLV trưởng Azzurri do thất bại ngay ở giai đoạn một Euro 96. Ông trở lại Milan, nhưng không thành công. Ông sang làm việc cho Atletico Madrid vào năm 1998, cũng không thành công và ông chia tay CLB này ngay vào giữa mùa giải. Lúc ấy, lý do của Sacchi đưa ra là ông kiệt sức sau 3 trận thua liên tiếp.
Tháng 1-2001, Sacchi tái xuất hiện trên chiếc ghế HLV trưởng của Parma, nhưng chỉ hơn một tháng sau đã từ chức với lý do bị căng thẳng. Mười tháng sau đó, ông trở lại Parma lần nữa, đảm nhiệm chức Giám đốc kỹ thuật cho đến khi sang Real Madrid vào tháng 12 năm ngoái...Rõ ràng, trong gần một chục năm qua, Sacchi chưa bao giờ ở yên một nơi nào dài lâu...
PHƯƠNG LAN