Sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng

Sáng 22-3, UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Bộ GD-ĐT về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc
Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị, đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần chuẩn bị trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các môn thi đấu, địa điểm lưu trú,…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á là sự kiện quan trọng mang tính quốc tế, thể hiện quan điểm ngoại giao của Việt Nam với các nước trong khu vực.

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban tổ chức sớm hoàn thiện kịch bản chi tiết của từng nhiệm vụ. Các nội dung chương trình khai mạc, bế mạc mang tinh thần chào đón của Việt Nam, phù hợp với tính phong trào, lứa tuổi của học sinh.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cần quan tâm chuẩn bị công tác hậu cần, địa điểm lưu trú, tham quan du lịch, huy động nhân lực tình nguyện viên, bố trí khách sạn, ăn uống, y tế; phối hợp với đơn vị chức năng đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện.

DSC03020.JPG
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Cung thể thao Tiên Sơn

“Sự kiện Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á có số lượng người tham gia khoảng 3.000 người. Tuy nhiên, công tác tổ chức lại có sự phức tạp vì các VĐV đang lứa tuổi học sinh, có sự đa dạng về văn hóa nên khâu bảo đảm an ninh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, phần lớn các công trình thể thao trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa được xây mới, sửa chữa và nâng cấp nên bảo đảm về chuyên môn; các khách sạn đầy đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu lưu trú của Đại hội.

“Trong thời gian đến, thành phố sẽ tích cực triển khai công tác chuẩn bị, rà soát từng khâu, với mong muốn Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 được tổ chức hiệu quả, an toàn”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Theo báo cáo, kinh phí tổ chức Đại hội dự kiến hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí của TP Đà Nẵng dự kiến hơn 7,4 tỷ đồng và của Trung ương hơn 3,1 tỷ đồng.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31-5 đến ngày 9-6-2024 tại TP Đà Nẵng. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này, lần trước đó là vào năm 2013.

Theo Ban tổ chức, Đại hội có sự tham dự của khoảng 1.500 vận động viên, huấn luyện viên, đại biểu đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á. Các VĐV sẽ tranh tài ở 6 môn thi gồm: bơi lội, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pencak silat và vovinam.

Các địa điểm dự kiến được lựa chọn để tổ chức các môn thi đấu gồm: Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm VH-TT quận Sơn Trà, Trung tâm TDTT Quốc phòng 3, Sân điền kinh Hòa Xuân, Nhà thi đấu võ thuật thành phố Đà Nẵng, Hồ bơi - lặn TP Đà Nẵng.

Với khẩu hiệu “Kết nối cùng tỏa sáng”, Đại hội lần này thể hiện sự kết nối của học sinh các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Biểu tượng được thiết kế có hình mắt rồng và linh vật được lựa chọn là Chà vá chân nâu, loài vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, sinh sống ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục