SATRA đưa vào hoạt động Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) vừa khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cấp Tổng Công ty. Đây là nơi giới thiệu về cuộc đời, tác phẩm và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các điển hình học tập và làm theo Bác của Đảng bộ và người lao động SATRA.

Đến tham dự lễ khánh thành có đồng chí Phạm Ngọc Hợi, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Tô Thị Thủy, Phó phòng Dân vận Hệ thống Chính trị, Ban Dân vận Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn và Hội Cựu chiến binh Thành phố.

Về phía Tổng Công ty có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và nhiều đồng chí cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các cơ sở trực thuộc về tham dự.

Đảng bộ SATRA có gần 1.000 đảng viên và trên 15.000 người lao động. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động là công việc đặc biệt quan trọng.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cấp Tổng Công ty là nơi giới thiệu về cuộc đời, tác phẩm và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các điển hình học tập và làm theo Bác của Đảng bộ và người lao động Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên. Ảnh: SATRA

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cấp Tổng Công ty là nơi giới thiệu về cuộc đời, tác phẩm và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các điển hình học tập và làm theo Bác của Đảng bộ và người lao động Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên. Ảnh: SATRA

Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên không gian mạng. Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, trong đó có xây dựng TPHCM trở thành một Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, để lan tỏa các giá trị nhân văn, giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trước sảnh hội trường Tổng Công ty để kết hợp các hoạt động của Đảng bộ và người lao động, như các hội nghị, học tập, đào tạo, huấn luyện, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, chào cờ sinh hoạt đầu tuần…

Nội dung không gian bao gồm: Tiểu sử, thân thế, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm của Bác; các điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có các sản phẩm Infographic về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh; về giai cấp công nhân với hoạt động công thương, thương mại, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; với thanh niên…

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cấp Tổng Công ty được bố trí thành 4 chủ đề chính: Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên và sự nghiệp trồng người; Chủ tịch Hồ Chí Minh với lao động - sản xuất.

Các chủ đề này được thể hiện qua các bảng, biểu, tranh ảnh, sách báo, video và các tác phẩm liên quan việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động là công việc đặc biệt quan trọng. Ảnh: SATRA

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động là công việc đặc biệt quan trọng. Ảnh: SATRA

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa của Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động toàn Tổng Công ty.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cũng yêu cầu các cơ sở Đảng triển khai xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc SATRA, trên cơ sở những giá trị nền tảng cốt lõi gắn với quá trình phát triển chung của toàn Tổng Công ty, của thành phố; không giới hạn phạm vi thực hiện trong hệ thống chính trị mà phải tạo được sự lan tỏa trong toàn hệ thống SATRA; được phát động, chia sẻ rộng rãi, thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động.

Sau khi tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Quách Đại Hưng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan SATRA, cho biết rất ấn tượng với những nội dung được trưng bày. Ông cho rằng việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cấp Tổng Công ty và cơ sở sẽ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu, hiện hữu thường xuyên, thật sự trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn hệ thống Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên.

Tin cùng chuyên mục