Sẽ cưỡng chế biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” vì xây dựng không phép

Ngày 19-2, thông tin từ UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, các cơ quan chuyên môn đang lên phương án cưỡng chế căn biệt thự của gia đình ông Hồ An Tập (ngụ ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau) vì xây dựng trái phép. Việc cưỡng chế sẽ tiến hành nếu gia đình ông Tập không chấp hành.
Biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” sẽ bị cưỡng chế vì xây dựng không phép
Biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” sẽ bị cưỡng chế vì xây dựng không phép

Liên quan đến vụ biệt thự “đẹp nhất Cà Mau”, UBND TP Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng đối với ông Hồ An Tập về hành vi vi phạm hành chính “chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Trước đó, tài khoản Facebook Ho Tap nhiều lần đăng tải hình ảnh và livestream quá trình xây dựng biệt thự “đẹp nhất Cà Mau" (theo lời giới thiệu chủ biệt thự - PV).

Biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” xây trên đất nuôi trồng thủy sản

Biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” xây trên đất nuôi trồng thủy sản

Khi dư luận phản ánh, UBND xã Tân Thành kiểm tra và phát hiện công trình “đẹp nhất Cà Mau" được xây dựng tại thửa số 441 và 442 (ấp 6, xã Tân Thành), vị trí này là đất nuôi trồng thủy sản (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Cả hai thửa đất trên không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, do không phù hợp với quy hoạch xây dựng. Sau đó, UBND xã Tân Thành báo cáo UBND TP Cà Mau để tìm biện pháp xử lý.

Tin cùng chuyên mục