Sóc Trăng hỗ trợ vốn vay chính sách 200 triệu đồng/người đi xuất khẩu lao động

Ngày 11-7, tại Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ nguồn ngân sách tỉnh.
Sóc Trăng hỗ trợ vốn vay chính sách 200 triệu đồng/người đi xuất khẩu lao động, du học ở nước ngoài
Sóc Trăng hỗ trợ vốn vay chính sách 200 triệu đồng/người đi xuất khẩu lao động, du học ở nước ngoài

Theo đó, người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có công với cách mạng thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được vay theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP (mức tối đa 100 triệu đồng), đồng thời được vay tín chấp từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thêm mức tối đa 100 triệu đồng/người.

Đối với người lao động không thuộc các nhóm đối tượng trên, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ mức vay tối đa bằng 100% chi phí dịch vụ, nhưng tối đa 200 triệu đồng/người.

Đối với học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm ở nước ngoài sẽ được vay 100% chi phí dịch vụ du học theo từng khóa học và nước đến học, tối đa không quá 200 triệu đồng/người.

Lãi suất vay vốn được tính bằng lãi suất tiền vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay đối với người lao động theo thời hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài; đối với du học sinh, sinh viên thời hạn vay tối đa không quá 72 tháng.

Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây là nỗ lực của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia làm việc ở các nước phát triển có thu nhập cao, ổn định cuộc sống; đồng thời giúp học sinh, sinh viên của tỉnh được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục