Sự thật về “Ngõ không sợ vợ” gây xôn xao ở Hà Nội

Ngày 15-3, liên quan tới tấm biển “Ngõ không sợ vợ” được treo tại một con ngõ nhỏ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gây xôn xao dư luận, đại diện chính quyền địa phương đã thông tin một số vấn đề xung quanh tấm biển này.

Theo ông Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch UBND phường Phúc Tân, việc treo tấm biển “Ngõ không sợ vợ” là hành động tự phát của người dân tại đây và không theo quy định hay chỉ đạo từ chính quyền địa phương. Tấm biển này cũng đã được người dân treo khá lâu tại khu dân cư số 1 của phường Phúc Tân.

Tuy nhiên sau khi tấm biển được chụp và lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thì mới đây, UBND phường Phúc Tân đã cử cán bộ xuống làm việc, trao đổi, giải thích với người dân và cho gỡ tấm biển xuống.

22-7490.png
Con ngõ nhỏ ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội treo biển "Ngõ không sợ vợ" gây xôn xao dư luận

Trong khi đó, ông Đào Xuân Thưởng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố số 1, phường Phúc Tân cho biết, trong con ngõ này, có khoảng gần 100 hộ dân và tấm biển có nội dung "Ngõ không sợ vợ" được một số thanh niên trong ngõ treo lên cách đây hơn 1 năm. Việc treo tấm biển “Ngõ không sợ vợ” lên không gặp phải sự phản đối của các hộ dân ở đây, thậm chí nhiều người còn cảm thấy vui vẻ.

33-5621.jpg
Tấm biển đã được gỡ xuống sau khi gây xôn xao dư luận

Gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh tấm biển "Phòng chống bạo lực gia đình, thanh niên khu phố 1", phía dưới kèm dòng chữ "Ngõ không sợ vợ". Đặc biệt, chữ "không" có kích thước rất nhỏ, nếu nhìn lướt qua nhiều người sẽ không nhìn thấy chữ "không" mà đọc thành "Ngõ sợ vợ". Ngõ có treo biển “Ngõ không sợ vợ” là một ngõ trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, cạnh con đường ven sông Hồng.

Tin cùng chuyên mục