Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Sáng 29-3, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM nhằm đánh giá hoạt động công tác Hội từ đầu năm 2024 đến nay.

Hoi - 3.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và các ban, đơn vị thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá hoạt động Hội đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các mặt: đối ngoại nhân dân, kết nối giao thương giữa các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương Việt Nam, Campuchia, từ thiện xã hội, giáo dục lịch sử, truyền thống hai nước Việt Nam - Campuchia, giao lưu với các doanh nhân hai nước có đầu tư, thương mại với nhau…

Đặc biệt, CLB Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã vận động gần 1 tỷ đồng xây tặng 6 căn nhà tình nghĩa; mổ mắt miễn phí và tặng quà cho 200 người nghèo, gia đình khó khăn vùng đồng bào dân tộc Kh’mer sinh sống; chăm lo, đỡ đầu 45 em học sinh Campuchia đang học tập tại TPHCM… Những hoạt động hữu nghị, hợp tác trên đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục giữa hai nước.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra chương trình hoạt động thời gian tới gồm: tăng cường hoạt động đoàn kết hữu nghị giữa TPHCM với các địa phương của Vương quốc Campuchia; tổ chức tọa đàm “Vai trò đoàn chuyên gia A50 và Đoàn 7708 trong công tác giúp đỡ bạn hồi sinh, bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô Phnôm Pênh giai đoạn 1979-1989”; hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách trong cộng đồng người Kh’mer đang sinh sống, làm ăn tại các địa phương…

Dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hoi - 2.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Hồng Liêm phát biểu tại hội nghị
Hoi - 4.jpg
Trao tặng kinh phí hỗ trợ sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM
Hoi - 1.jpg
Trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Hội

Sáng cùng ngày, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã khai trương trụ sở Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tại số 400 đường Hồng Bàng, phường 16, quận 11. Trụ sở hội với cơ sở vật chất khang trang, các thiết bị hoạt động hiện đại do Bộ Tư lệnh TPHCM hỗ trợ, giúp cho các hoạt động, sinh hoạt của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được thuận lợi, phát triển trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục