Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng

Ngày 10-3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đến dự hội nghị.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM có 88 cơ sở đảng trực thuộc (41 đảng bộ và 47 chi bộ) với 6.217 đảng viên. Trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình, chia sẻ, động viên để giúp các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối vượt qua khó khăn, đảm bảo cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, ổn định được việc làm, đời sống của người lao động.

Trong số những kết quả đạt được, nổi bật là doanh thu các đơn vị trong Khối đạt 102,32% so với kế hoạch năm 2020; nộp ngân sách ước thực hiện khoảng 22.932 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch; lợi nhuận ước thực hiện gần 19.268 tỷ đồng, đạt 268,04% so với kế hoạch; thu nhập bình quân tại doanh nghiệp 11,4 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, viện, trường 11,7 triệu đồng/người/tháng... 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng ảnh 1 Đồng chí Tô Thị Bích Châu chúc mừng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trên lĩnh vực công tác xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tiếp tục thực hiện chương trình “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2017 - 2020) do Thành ủy, UBND TPHCM phát động bằng nhiều hoạt động cụ thể như: hỗ trợ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước và bê tông hóa tuyến đường liên tổ 17-18-19 ấp 4 với tổng kinh phí 300 triệu đồng; vận động được 40 chiếc xe lăn, xe lắc tặng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM. Các đơn vị trong Khối cũng tổ chức hơn 150 hoạt động quyên góp hiện kim, hiện vật cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đơn vị y tế, bệnh viện; hỗ trợ đồng bào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán, xâm nhập mặn và các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng... Năm 2020, toàn Đảng bộ Khối tham gia thực hiện công tác xã hội với tổng kinh phí trên 109 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã hoàn thành tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp; tập trung triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các nội dung công tác đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Năm 2020, toàn Đảng bộ Khối kết nạp 216 đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu nghị quyết đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM trong năm 2020.

Trao đổi phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị Đảng bộ Khối cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối, chú ý thực hiện các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng ảnh 2 Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Trần Xuân Điền trao giấy khen cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2020

Đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, đề nghị trong năm 2021, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I đã đề ra; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI với chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đồng thời, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp đề ra các giải pháp tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường trong nước; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, sinh viên, học sinh phát huy phong trào thi đua tích cực lao động, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy Khối đã đề ra...

Dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã được khen thưởng.

Tin cùng chuyên mục