Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia, ngày 11-3, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đã rời TP Perth (thủ phủ bang Tây Australia), đi thăm thủ đô Canberra. Chiều 11-3, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Alan Ferguson tại Nhà Quốc hội Australia.
Khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới một cách toàn diện, ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: QH Việt Nam đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, điều chỉnh cơ cấu bộ máy của QH để nâng cao hiệu quả hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. QH Việt Nam chủ động tăng cường hoạt động ngoại giao nghị viện, cả trên phương diện song phương và đa phương, góp phần thiết thực triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế mà Việt Nam đã kiên trì thực hiện.
Cùng nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng chia sẻ sự quan tâm và lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Australia, phù hợp với tiềm năng và lợi ích của cả hai bên. Chủ tịch đề nghị hai QH tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động...
Hai bên đã giới thiệu về tình hình mỗi nước, về tổ chức và hoạt động của hai QH thời gian gần đây; nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện các chức năng lập pháp và giám sát của QH đối với các hoạt động của Chính phủ, về hoạt động chất vấn tại các phiên họp QH, quy trình thông qua ngân sách và giải trình thực hiện ngân sách...
* Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ Nghị viện Australia Harry Jenkins đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận đối tác giữa QH Việt Nam và Hạ Nghị viện Australia.
TTXVN