Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

Tăng ưu đãi và mở rộng diện được ưu đãi

Hôm qua, 21-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Tăng ưu đãi và mở rộng diện được ưu đãi

Hôm qua, 21-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tăng ưu đãi và mở rộng diện được ưu đãi ảnh 1

Thăm, tặng quà mẹ VNAH trên đảo Phú Quốc.

Theo dự thảo Pháp lệnh, 7 đối tượng hưởng chế độ ưu đãi theo pháp lệnh hiện hành sẽ được tách thành 10 đối tượng, và bổ sung thêm một đối tượng là người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thực hiện kết luận của Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 8 (khóa IX), dự thảo Pháp lệnh còn bổ sung chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng người có công với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng như: người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945; thân nhân liệt sĩ hưởng tiền tuất; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%.

Dự án Pháp lệnh cũng quy định nguyên tắc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng tùy theo công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, khả năng của Nhà nước và nguồn lực của địa phương.

Nhiều ý kiến trong phiên họp đồng tình rằng, để Pháp lệnh trên thực sự phát huy hiệu quả, cần nâng lên thành luật. “Đây là chính sách cực kỳ quan trọng, chính sách của toàn dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhấn mạnh và cho rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chính sách cho người có công vẫn còn chậm trễ và chưa đáp ứng đúng “tầm” của công tác này. Vì thế, cần nâng Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thành luật.

Cũng trong ngày làm việc hôm qua, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến vào Pháp lệnh Cảnh vệ.
 

B.M.

Tin cùng chuyên mục