Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1

Tạo chuyển biến mới về chất lượng tăng trưởng

Tạo chuyển biến mới về chất lượng tăng trưởng

Trong hai ngày 23 và 24-1, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải. Những vấn đề về kinh tế xã hội năm nay đã được các thành viên bàn thảo khá kỹ, trong đó có vấn đề giá cả hàng hóa, chất lượng tăng trưởng ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng.

Tạo chuyển biến mới về chất lượng tăng trưởng ảnh 1

Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải

Trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước đã tăng tới 1,2% so với tháng 12-2005, cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước. Trong đó lương thực tăng 2,1%, thực phẩm tăng 1,4%. Giá những mặt hàng phục vụ Tết như đồ uống, thuốc lá, hàng may mặc... tăng khá cao. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tổng công ty phải nắm sát hơn nữa diễn biến của thị trường để kịp thời điều tiết, bình ổn giá.

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng 15,7%, cao hơn so với kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ nhưng Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ xây dựng ngay chương trình hành động để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc. “Năm nay, phải tạo ra chuyển biến mới về chất lượng tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế”, Thủ tướng nói.

Tại phiên họp thường kỳ nói trên, Chính phủ cũng dành nhiều thời gian để bàn thảo về một số dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có hai vấn đề quan trọng là việc chuyển đổi một trường cao đẳng, đại học công lập, bán công thành trường tư thục; dự thảo Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp...

Trong buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều tối qua, 24-1, ông Nguyễn Kinh Quốc, người phát ngôn của Thủ tướng cho biết, Thủ tướng cũng đã dành hơn 2 giờ để nghe Bộ Công an báo cáo về vụ một số cán bộ thuộc Bộ GT-VT tham gia cá độ với số tiền rất lớn, gây bức xúc trong dư luận. Thủ tướng cũng rất bức xúc về trường hợp Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cá độ bóng đá. Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết: “Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý đến nơi đến chốn đối với cán bộ cá độ, bất kể người đó ở cương vị nào”. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

NAM QUỐC

Tin cùng chuyên mục