Thái Lan hoàn tất phê chuẩn RCEP

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit thông báo, nước này đã hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và tái khẳng định rằng thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới này sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2022 theo lịch trình.
Một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN
Một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Thái Lan sẽ được hưởng lợi từ RCEP trên khía cạnh một thị trường lớn hơn. Bộ Thương mại Thái Lan ước tính nước này có tổng cộng 39.366 mặt hàng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế, với 29.891 mặt hàng được hưởng mức thuế bằng 0 trong giai đoạn đầu. Phần còn lại dự kiến sẽ giảm dần thuế quan về 0% trong 10-20 năm.

RCEP được 15 quốc gia ký kết vào tháng 11-2020, sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được ít nhất 6 thành viên ASEAN và 3 quốc gia ký kết khác phê chuẩn. Hiện, 5 nước thành viên ASEAN là Singapore, Brunei, Lào, Campuchia và Thái Lan đã đệ trình phê chuẩn hiệp định.

Tin cùng chuyên mục