Thanh Bùi ra mắt chương trình âm nhạc cho trẻ từ 6 tháng tuổi

Lần đầu tiên tại Việt Nam một chương trình giáo dục âm nhạc dành cho trẻ nhỏ theo chuẩn quốc tế chính thức được ra mắt, thu hút sự tham gia của hàng trăm phụ huynh - trẻ nhỏ và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Với tên gọi Kindermusik, tổ chức giáo dục âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn Á Châu (Asia Music & Performing Arts Education - AMPA Education) do nghệ sĩ Thanh Bùi sáng lập là đơn vị đại diện độc quyền thương hiệu này tại Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong định hướng của AMPA Education nhằm thúc đẩy giáo dục sáng tạo (Creative Education) cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt từ những năm đầu đời.  

Thanh Bùi ra mắt chương trình âm nhạc cho trẻ từ 6 tháng tuổi ảnh 1 Thanh Bùi cùng các khách mời tại lễ ra mắt Kindermusik

Thanh Bùi chia sẻ: “Là một người cha, tôi luôn tìm kiếm những gì tốt nhất hỗ trợ cho việc nuôi dạy con, nhất là trong thời đại mọi thứ phát triển quá nhanh, những kiến thức trẻ học hôm nay có thể không dùng đến trong tương lai.

Tôi đã đi qua nhiều nước, có cơ hội gặp gỡ nhiều chuyên gia giáo dục hàng đầu, từ đó tôi biết rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc nuôi dạy trẻ hướng đến tương lai là giáo dục sáng tạo (Creative Education), sao cho não bộ của trẻ được phát triển tự do theo hướng nâng cao tính nhạy cảm, sáng tạo, tương tác, thích ứng…"

Thanh Bùi ra mắt chương trình âm nhạc cho trẻ từ 6 tháng tuổi ảnh 2 Anh đã dành thời gian nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu trước khi đưa chương trình về Việt Nam 

So với các chương trình giáo dục âm nhạc đang có mặt tại Việt Nam, Kindermusik hướng đến đối tượng khán giả từ 6 tháng tuổi cho đến 7 tuổi. Với các bé từ 6 tháng đến 3 tuổi mỗi buổi học sẽ có sự đồng hành cùng các phụ huynh. Trong khi đó, từ 3 đến 7 tuổi, học sinh được học độc lập và có 15 phút mỗi buổi, phụ huynh được tham gia cùng các bé. Sau buổi học trên lớp, Kindermusik còn mở ra công cụ Kindermusik Home – chuyên cung cấp các bài hát, những câu chuyện kể, trò chơi giáo dục, hoạt động thủ công… để phụ huynh có thể tự học và chơi cùng trẻ tại nhà.

Thanh Bùi ra mắt chương trình âm nhạc cho trẻ từ 6 tháng tuổi ảnh 3 Nhiều gia đình Việt có các bé dưới 1 tuổi háo hức tham gia khóa học

Theo Thạc sĩ âm nhạc Triệu Yên – chuyên viên giáo dục Kindermusik cấp cao đầu tiên tại Việt Nam, ngoài giáo trình chuẩn quốc tế chương trình được lồng ghép thêm nhiều yếu tố Việt như các bài hát, trò chơi… để tăng sự gần gũi, quen thuộc cho trẻ.

Tuy nhiên, Kindermusik không chỉ có âm nhạc mà mỗi buổi học gói gọn trong 60 phút còn có những hoạt động thể chất và định hướng giao tiếp. Với triết lý tạo nền tảng giao tiếp giúp trẻ tự tin & kết nối với mọi người xung quanh và với thế giới, chương trình chạm đến mọi chức năng của não bộ: nhận thức, ngôn ngữ, vận động, cảm xúc và giao tiếp.

 

Vài nét về Kindermusik

Ra đời từ năm 1978, đến nay thương hiệu 40 năm tuổi này đã được phát triển tại 60 quốc gia với giá trị cốt lõi hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Tham gia lớp học Kindermusik, trẻ sẽ phát huy được nhiều mặt như: Tăng cường sự hoạt bát, tự chủ và khả năng điều chỉnh các chuyển động hình thể; Tăng cường khả năng lắng nghe và ghi nhớ, phát triển khả năng ngôn ngữ từ sớm; Phát triển nhận thức, sự sáng tạo; Rèn luyện cho trẻ tính kiên nhẫn, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp xã hội… Trước khi ra mắt chính thức, tại Việt Nam chương trình đã có 4 năm nghiên cứu, thử nghiệm.

Buổi ra mắt Kindermusik tại Việt Nam có sự tham gia của ông Scott Kinsey- Giám đốc điều hành Kindermusik Hoa Kỳ, bà Jeannie Castillo - Chuyên gia đào tạo cấp cao Kindermusik Quốc tế.

Tin cùng chuyên mục