Thanh Hóa: Đốc thúc giải phóng mặt bằng dự án tránh trú bão cho tàu thuyền

Ngày 29-9, Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, vừa có văn bản gửi Bí thư Huyện ủy Quảng Xương đề nghị chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý.

Theo Sở NN-PTNT, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Sở đề nghị lãnh đạo huyện Quảng Xương đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Trước đó, như Báo SGGP phản ánh, Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý tại xã Quảng Thạch (huyện Quảng Xương) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án triển khai quá chậm và nhiều bất cập. Tháng 2-2021, Chủ tịch UBND tỉnh phải điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31-12-2021, nhưng đến tháng 5-2021 lại tiếp tục gia hạn đến năm 2022.

Cùng ngày, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu neo đậu trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc sông Gianh. Khu neo đậu tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, với quy mô 1.000 tàu cá có công suất 1.000CV/tàu vào neo trú bão an toàn và cập cảng lên xuống hàng hóa, phục vụ phát triển nghề cá của khu vực duyên hải miền Trung. Tổng mức đầu tư dự án là 350 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 334 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 5 năm, dự kiến thi công trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục