TPHCM chọn phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3 là dự án điểm “kiểu mẫu” từ giá đền bù, khu tái định cư… để sau này áp dụng vào các dự án khác trên địa bàn TP.
Là đô thị lớn, TPHCM kỳ vọng sẽ có nhà máy xử lý rác thải hiện đại, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường. Thế nhưng, nhiều năm qua, kỳ vọng đó chưa thành hiện thực. Thậm chí cả một dự án tỷ USD cũng... “bất động” gần 10 năm nay.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu, dự án nhanh hay chậm phụ thuộc các sở, ngành. Nếu có khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết ngay thì gọi điện trực tiếp chứ không chờ văn bản. Trước ngày 30-6, phải đảm bảo bàn giao mặt bằng như đã cam kết với Thủ tướng.
Thủ tướng phê bình các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân thấp, yêu cầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.
Năm 2023, TPHCM được phân bổ vốn là 70.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Trong đó có 16.500 tỷ đồng vốn của Trung ương, 55.200 tỷ đồng vốn của địa phương.
Ngày 13-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp thành phố tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội”.
Nhiều dự án xây mới, mở rộng, nâng cấp cầu, đường tại TPHCM… bị ngưng trệ lâu nay đang được từng bước tháo gỡ khi thành phố đồng loạt triển khai các giải pháp. Điều này đang được kỳ vọng thúc đẩy đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng Nai là địa phương tập trung nhiều dự án (DA) giao thông quốc gia đang được triển khai, nhằm tăng tính kết nối giao thông giữa Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư (TĐC) cho người dân có đất bị thu hồi đang gặp khó khăn nên đòi hỏi các ngành chức năng cần giải pháp tháo gỡ và lộ trình thích hợp để người dân sớm an cư.
Sáng 16-12, tại xã Lộc An (huyện Long Thành), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân đã chuyển đến sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án thành phần thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành).
Chiều 6-12, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án (DA) đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn TPHCM, đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đường Vành đai 3.
Đường Vành đai 2 TPHCM có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông cho nội đô TP, tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, hiện vẫn còn 14km chưa thể hoàn thành, chủ yếu do thiếu vốn và vướng đền bù, giải phóng mặt bằng.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn đi qua địa bàn TP Thuận An.
Vành đai 3 đi qua TPHCM dài 45km, đã có 1.802/1.901 cọc mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) được cắm tại 4 địa phương, đạt 95% tổng khối lượng công việc. Dự kiến đến 20-10, công tác cắm cọc sẽ hoàn thành.
Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương như huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân còn rất chậm, dù tỉnh Bình Định nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc.
Thanh tra Chính phủ đã kết thúc kiểm tra, rà soát tại địa phương đối với 11/11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hiện đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
UBND TPHCM vừa phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thành phần 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM để chuẩn bị cắm cọc, bàn giao hồ sơ ranh GPMB.
Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh có 4 dự án đường bộ cao tốc đang được thực hiện gồm: Bến Lức - Long Thành, Phan Thiết - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 - TPHCM.