Trung Quốc sa thải 8 quan chức do bê bối thịt lợn bẩn

Chính quyền tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, vừa sa thải 8 quan chức thuộc các cơ quan quản lý thương mại và chăn nuôi gia súc tại thị trấn Dương Tu và thành phố Cao An vì lơ là trách nhiệm liên quan đến vụ giết mổ và bán thịt lợn bệnh hoặc chết.

(SGGPO).- Chính quyền tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, vừa sa thải 8 quan chức thuộc các cơ quan quản lý thương mại và chăn nuôi gia súc tại thị trấn Dương Tu và thành phố Cao An vì lơ là trách nhiệm liên quan đến vụ giết mổ và bán thịt lợn bệnh hoặc chết.

Trước đó, chính quyền thành phố Cao An cũng đã đóng cửa một lò mổ, phá bỏ một điểm giết mổ bất hợp pháp và bắt giữ 12 nghi can.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thịt lợn bệnh hoặc chết từ thành phố Cao An đã được đem bán tại ít nhất 7 tỉnh với doanh thu hàng năm lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ (3,3 triệu USD).

Cao An là một trong những cơ sở cung cấp thịt lợn chính của Trung Quốc, mỗi năm giết mổ hơn 2 triệu con lợn. Ước tính mỗi năm ở thành phố này có 90.000 con lợn chết vì bệnh.

       Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục