Chính phủ Colombia hòa đàm với ELN

Theo Reuters, ngày 11-10, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người vừa đoạt giải Nobel Hòa bình 2016, quyết định đàm phán hòa bình với tổ chức nổi dậy Quân đội giải phóng dân tộc (ELN.

Theo văn bản 2 bên đạt được ở Caracas, Venezuela, cuộc hòa đàm sẽ bắt đầu vào ngày 27-10 tại Quito, thủ đô của Ecuador. Cũng theo văn bản này, ELN đã chấp nhận yêu cầu trước đó của Chính phủ Colombia, theo đó mọi cuộc hòa đàm chỉ được tiến hành khi ELN thả hết con tin. ELN cho biết họ sẽ thả hết con tin từ nay đến ngày 27-10.

Theo xác nhận của Hội chữ thập đỏ quốc tế, ELN vừa thả con tin Nelson Alarcon tại Arauca, gần biên giới với Venezuela. Ông này bị bắt cách đây 3 tháng. ELN ước tính có 1.500 quân, bằng 1/4 so với FARC. Cả hai cùng bắt đầu cuộc chiến với quân Chính phủ Colombia từ năm 1964.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục