Xả súng tại đền Hồi giáo ở thủ đô Afghanistan, 14 người chết

Tay súng cải trang cảnh sát xả súng vào ngôi đền Sakhi của người Hồi giáo Shiite ở thủ đô Kabul tập trung đông đảo tín đồ trong thánh lễ Ashura.
Xả súng tại đền Hồi giáo ở thủ đô Afghanistan, 14 người chết

Tay súng cải trang cảnh sát xả súng vào ngôi đền Sakhi của người Hồi giáo Shiite ở thủ đô Kabul tập trung đông đảo tín đồ trong thánh lễ Ashura.

Cảnh sát bảo vệ đền Sakhi ở thủ đô Kabul, Afghanistan, sau vụ tấn công. Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối ngày 11-10 (giờ địa phương) làm ít nhất 14 người chết, gồm 13 dân thường, một cảnh sát và 36 người bị thương, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết.

Các báo cáo ban đầu nói có 3 kẻ tấn công, nhưng Sediqqi cho biết chỉ một tay súng mặc đồng phục cảnh sát bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phát hiện và giết chết tại hiện trường.

Cảnh sát trưởng Kabul Abdul Rahman Rahimi cho biết, lực lượng an ninh đã sơ tán mọi người tại đền khi cuộc tấn công diễn ra.

Đây là một trong những ngôi đền lớn nhất ở Kabul của người Hồi giáo Shiite. Thánh lễ Ashura tưởng niệm ngày mất trong thế kỷ 7 của một cháu trai nhà tiên tri Mohammed.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục