Thu hồi dự án Trường dạy nghề Phương Nam

Đó là thông tin được ông Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận 12, cho biết tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thới Nhất, quận 12, vừa qua.

Theo ông Trần Hữu Trí, dự án khu tái định cư 38ha ở phường Tân Thới Nhất kéo dài quá lâu; nhiều diện tích đất thu hồi của người dân lại để hoang hóa; nhiều hộ dân không chịu giao đất do chưa đồng ý giá bồi thường, tái định cư; một số dự án được giao cho chủ đầu tư nhưng không triển khai, gây bức xúc trong dân như dự án xây Trường dạy nghề Phương Nam. “UBND quận đã có văn bản gửi UBND TPHCM, đề nghị thu hồi dự án này để quận lấy đất xây dựng một trường trung học phổ thông. Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Thới Nhất dân số gia tăng rất nhanh, áp lực trường lớp rất lớn, nhưng đất bị bỏ hoang lâu như thế là không chấp nhận được, nên phải kiên quyết thu hồi để xây trường học khác cho con em”, ông Trần Hữu Trí chia sẻ. 

Trước đó, Báo SGGP ra ngày 10-6 có bài “Giao đất cho chủ đầu tư bỏ hoang lãng phí”, phản ánh về việc Trường Trung cấp Phương Nam được UBND TPHCM giao 7.500m² tại khu tái định cư 38ha ở phường Tân Thới Nhất (quận 12) để xây dựng Trường dạy nghề Phương Nam. Tuy nhiên, từ lúc được UBND TPHCM giao đất (năm 2012) đến nay, dự án hầu như không triển khai gì (ảnh), đất của dân bị cưỡng chế thu hồi để giao cho chủ đầu tư bị bỏ hoang, lãng phí gây bức xúc cho người dân…

Được biết, năm 2002, UBND TPHCM phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư 38ha tại phường Tân Thới Nhất. Theo kế hoạch, khi hoàn thành dự án này sẽ bố trí 761 nền đất và xây dựng 2.944 căn hộ chung cư để phục vụ tái định cư cho các hộ dân tại chỗ và hộ dân bị giải tỏa di dời trong dự án mở rộng, nâng cấp đường Trường Chinh. Khi triển khai dự án, diện tích đất phải thu hồi là 36,2ha với tổng số 740 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, 719 hộ bị giải tỏa trắng. Tuy nhiên, gần 16 năm qua, dự án vẫn trong tình trạng nham nhở, bồi thường kiểu “da beo”. Trên khu đất đã giải tỏa rộng hàng chục hécta hiện chỉ có cỏ mọc um tùm, hình thành nơi đổ rác, tệ nạn ma túy; trong khi nhiều hộ dân bị giải tỏa vẫn chưa được bố trí tái định cư…

Tin cùng chuyên mục