Thủ lĩnh IS có thể đã chết trong cuộc không kích của Nga ở Syria

Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã thiệt mạng khi đang họp ở Raqqa, Syria.
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, trùm khủng bố bị truy nã gắt gao. Ảnh: Al Arabiya News
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, trùm khủng bố bị truy nã gắt gao. Ảnh: Al Arabiya News

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-6 thông báo đang xác minh các báo cáo cho biết thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị giết trong một cuộc không kích của Nga ở ngoại ô phía Nam Raqqa vào cuối tháng 5.

Cuộc không kích bằng máy bay Su-35 và Su-34 đã được tiến hành qua đêm đến ngày 28-5 nhằm vào một căn cứ chỉ huy, trong đó các thủ lĩnh IS đang họp để tìm đường thoát khỏi Raqqa qua hành lang phía Nam.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo thông tin đang được xác minh qua các kênh khác nhau, cuộc họp này có sự tham dự của thủ lĩnh IS al-Baghdadi.

Cuộc không kích đã tiêu diệt các thủ lĩnh cấp cao thành viên hội đồng quân sự IS, cùng khoảng 30 thủ lĩnh khu vực cấp trung và 300 tay súng là vệ sĩ của họ. Abu al-Hadji al-Mysri, thủ lĩnh IS ở Raqqa cũng nằm trong số bị tiêu diệt này.

Tin cùng chuyên mục