Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ

Chiều 21-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển vững chắc của hai nước thời gian qua, đặc biệt từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016; cảm ơn sự tham gia, đóng góp tích cực của Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Modi vào thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15 trong khuôn khổ ASEAN 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ cảm kích về sự chia sẻ và hỗ trợ của Ấn Độ đối với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung thời gian gần đây. 

Thủ tướng Narendra Modi chúc mừng Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên Không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021; khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Nhân dịp này, hai nước đã ký kết 7 văn kiện và công bố 3 chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hạt nhân dân sự, dầu khí, năng lượng sạch, y tế, hợp tác phát triển, bảo tồn di sản và giao lưu văn hóa. 

Tin cùng chuyên mục