Thúc đẩy TPHCM phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước

Ôn lại truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, năm 2024, thành phố tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội, thúc đẩy thành phố phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Ngày 14-2, tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2024.

Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

img-cae30a0eb0e70b1ad34c23102b7b6e96-v-498.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Luôn tự hào và mãi mãi biết ơn

Buổi họp mặt tại vùng đất thép Củ Chi anh hùng đầy xúc động khi các đồng chí lão thành cách mạng có dịp tay bắt mặt mừng với đồng đội, đồng chí từng chiến đấu năm xưa. Đây còn là dịp để thế hệ hôm nay tri ân các thế hệ tiền nhân, ôn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM; là dịp để bồi đắp lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, hòa cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng đấu tranh cho độc lập, tự do.

Đồng thời khẳng định thế hệ hôm nay biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu, để lại một phần thân thể nơi mảnh đất thân yêu này, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất hủ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM.

img-d77466e1375c83be632a7da112860737-v-960.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí xúc động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải có bài phát biểu, bày tỏ lòng kính cẩn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động tàn ác, dã man của địch, đồng thời cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương và quyết định chiến lược của Trung ương.

Cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã kiên cường, anh dũng đương đầu trực diện với các thế lực thực dân, đế quốc sừng sỏ và các thế lực tay sai cực kỳ xảo quyệt, tàn bạo; liên tiếp giành được chiến công vang dội, góp phần to lớn vào những thắng lợi quan trọng của cách mạng Việt Nam, đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

img-da4a9aa6f0d1c449a72f3c5250df54de-v-3389.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện với nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhân dịp họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chiến tranh đã lùi xa, mỗi lần ôn lại lịch sử là mỗi lần chúng ta khắc sâu thêm truyền thống đoàn kết, sắt son thủy chung của Đảng với Nhân dân.

Các thế hệ nhân dân TPHCM hôm nay luôn tự hào và mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu nơi mảnh đất này, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

img-ac1f3f3608010b5a261c549b1a6367b7-v-9479.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã không ngừng nỗ lực, kiên trì học tập và làm theo những lời dạy của Bác để bảo vệ thành quả cách mạng, ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội để xây dựng và phát triển thành phố.

Thúc đẩy TPHCM phát triển bền vững

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng đã thông tin kết quả đạt được của TPHCM trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội trong năm 2023. Đồng thời chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

img-88c1bd7e00124ddfc5d0b1c5e4e650d6-v-9130.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu ôn lại truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước hết, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ trên cơ sở bám sát chủ đề năm 2024 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội” nhằm bảo đảm việc thực hiện thực chất, hiệu quả, gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận.

TPHCM tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, thúc đẩy thành phố phát triển bền vững; đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); phát động phong trào thi đua trong các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân thành phố cùng tham gia thực hiện các công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm mang ý nghĩa lịch sử, thiết thực, hiệu quả.

img-dfb7483ff8ea3e2f22ae0edc9baa2da8-v-2490.jpg
Các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM tăng cường hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội và chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trọng tâm là thực hiện “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; xây dựng hình ảnh, con người thành phố với những nét văn hóa đặc trưng mang giá trị riêng của người dân TPHCM “văn minh, hiện đại và nghĩa tình”.

TPHCM tập trung phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, không để bị động bất ngờ, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng để làm hạt nhân đoàn kết toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt trong năm 2024.

Tại buổi họp mặt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định Phạm Minh Hiền chia sẻ, các thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến vẫn luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của đất nước và TPHCM.

img-b56a2e4932d877b2d936a6c8d15fb686-v-1552.jpg
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định Phạm Minh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ tiền bối, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tiếp sự nghiệp cách mạng mà các thế hệ tiền bối giao lại. Ông cũng tin tưởng, TPHCM sẽ đạt được nhiều thành tích to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Đại diện thế hệ trẻ, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, tuổi trẻ hôm nay càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong, ra sức cống hiến cả trí và lực để xây dựng và phát triển TPHCM.

img-b4106b98af722deebb4be08dabd7b339-v-8167.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải đại diện thế hệ trẻ thành phố phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuổi trẻ TPHCM phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để tham gia tích cực, chủ động vào quá trình chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, bằng những công trình, phần việc thiết thực, những sáng kiến, ý tưởng khả thi, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục