Thuốc giả, nỗi đau thật

Thuốc chữa bệnh là mặt hàng đòi hỏi phải bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, bởi ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người bệnh. Thế nhưng thời gian qua, liên tiếp nhiều hãng dược bị cơ quan chức năng “thổi còi” vì đưa ra thị trường các loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng. 

Vụ Công ty VN Pharma buôn thuốc ung thư giả làm rúng động dư luận thời gian qua chưa đi đến hồi kết thì mới đây, đường dây sản xuất thực phẩm chức năng, tân dược giả “khủng” do Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Asia Pharmacy) và Lê Văn Khôi (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) chủ mưu cầm đầu đã “lộ diện”, do Công an TPHCM triệt phá. Thực tế này khiến người tiêu dùng bất an, tính mạng của rất nhiều người bệnh đang bị đe dọa bởi các sản phẩm gian dối này. 

Trong nhiều năm qua, số lượng thuốc giả xâm nhập vào hệ thống cung ứng thuốc và đến tay bệnh nhân đang ngày càng gia tăng. Vấn đề này không chỉ là mối quan tâm đối với bệnh nhân mà còn của toàn hệ thống y tế và các công ty dược phẩm chân chính. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính 10% thương mại dược phẩm toàn cầu có liên quan đến thuốc giả và con số này đang có xu hướng gia tăng hàng năm.

Còn tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, qua việc thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm tra chất lượng thuốc ở Việt Nam, hiện tỷ lệ thuốc kém chất lượng chiếm khoảng 2% số mẫu, thuốc giả là 0,01% số mẫu.

Bộ Y tế khẳng định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc được kiểm tra, kiểm soát, giám sát chất lượng kỹ lưỡng ở cả khâu tiền kiểm và hậu kiểm. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là tại sao tất cả các vụ thuốc giả gần đây đều phát hiện khi thuốc đã ra thị trường? 

Theo các chuyên gia y tế, thuốc giả thường có chứa lượng hoạt chất ít hoặc nhiều hơn hàm lượng quy định, không có hoạt chất hoặc là chứa một thành phần hoạt chất khác. Việc sử dụng thuốc giả sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng và thậm chí có thể đến mức gây tử vong. Sử dụng thuốc giả khiến người bệnh không những phải đối diện với bệnh tật mà còn có thể là sự nghèo đói và cả niềm tin bị đánh mất. 

Trước sự sống và cái chết của con người, xin đừng đánh tráo khái niệm thuốc giả - thuốc kém chất lượng, bởi thuốc giả nhưng nỗi đau của người bệnh là thật. Những loại thuốc không có tác dụng đến tay người bệnh vô hình trung sẽ tước đi cơ hội được điều trị, được sống của bệnh nhân.

Dư luận không thể yên tâm, vì ngoài những đơn vị đã bị bắt quả tang này thì còn những đơn vị nào vẫn đang tiếp tục thực hiện sản xuất thuốc giả. Chắc chắn, câu chuyện thuốc giả, thuốc kém chất lượng chưa thể dừng lại và còn tiếp tục đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người bệnh nếu thiếu sự vào cuộc cương quyết, mạnh tay của cơ quan chức năng.

Tin cùng chuyên mục