
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Irắc Jalal Talabani tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố Mỹ sẽ không giảm bớt sự ủng hộ cho "nền dân chủ mới còn đang dễ bị đổ vỡ" tại Iraq, bất chấp tiếp tục diễn ra những hành động bạo lực tại quốc gia này.
Ông Bush nhắc lại tuyên bố rằng Mỹ sẽ chuyển giao việc bảo vệ an ninh cho các lực lượng Irắc một khi "họ đã đủ sức". Ông Bush một lần nữa chỉ trích Syria "không làm đủ mức" để kiểm soát các tay súng nước ngoài xâm nhập vào Iraq

Cố vấn Mỹ trong trung tâm huấn luyện quân đội Iraq
Tiếp tục ủng hộ Mỹ trong quyết định trên, Ngoại trưởng Australia Alexander Downer cũng tuyên bố nước ông không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq vào thời điểm hiện nay.
Đề cập tới tin tức trên báo chí Nhật Bản cho rằng Australia và Anh đang xem xét rút quân khỏi tỉnh Muthana của Iraq - nơi các binh sỹ Nhật Bản đặt căn cứ, Ngoại trưởng Downer nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng Nhật Bản, Anh và Australia đối với nền dân chủ tại Iraq Ông nói: "Bất kể cộng đồng quốc tế nghĩ gì về việc lật đổ Saddam Hussein, chúng tôi không thể quay lưng lại đa số nhân dân Irắc đang mong chờ tự do, dân chủ và thịnh vượng".
Ông Downer khẳng định vấn đề rút quân trên sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế khi nào lực lượng Iraq đủ khả năng đảm bảo an ninh trong nước.
Về phần mình, Tổng thống Iraq Jalal Talabani cho hay nước này sẽ không ấn định thời hạn cho quân Mỹ rút quân.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp gỡ Tổng thống Mỹ George W. Bush ở Nhà Trắng, ông Talabani nói: "Chúng tôi sẽ không ấn định thời hạn rút quân. Thời hạn rút quân sẽ giúp cho những kẻ khủng bố, khuyến khích chúng rằng chúng có thể đánh bại một siêu cường trên thế giới cũng như người dân Irắc. Chúng tôi hy vọng vào cuối năm 2006, các lực lượng an ninh của chúng tôi sẽ đảm nhiệm trách nhiệm từ quân Mỹ, với sự nhất trí với người Mỹ. Chúng tôi không muốn làm điều gì mà không có sự nhất trí với người Mỹ vì chúng tôi không muốn tỏ cho những kẻ khủng bố thấy rằng ý chí đánh bại chúng của chúng tôi bị suy yếu"
Trong khi đó, Syria đã cực lực bác bỏ những cáo buộc của Mỹ xung quanh các cuộc xâm nhập từ biên giới nước này vào Iraq là "vô căn cứ", cho rằng đây là một hành động khác trong một loạt hành động gây sức ép của Mỹ đối với Damas
Hãng SANA dẫn lời Ngoại trưởng Syria Farouk al-Shara nói: "Động cơ của các chiến dịch đánh lừa và gây sức ép không công bằng lên Syria là do Syria trung thành với lập trường quốc gia và liên Arập của mình". Trong khi đó, trong bài xã luận, tờ Tishrin cũng cho rằng cáo buộc của Mỹ là "chính sách lỗi thời đã biết từ lâu của Mỹ nhằm chỉ trích và cáo buộc nước khác hòng che đậy sự thất bại của nước này trong việc giữ ổn định và an ninh ở Irắc".
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Iraq Zalmay Khalilzad đã đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Syria do nước này đang cho phép những kẻ xâm nhập vượt qua biên giới vào Iraq.
L.Q (theo TTXVN)