Tìm phương án xử lý xác voi nặng hơn 2,5 tấn chết trong rừng sâu

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cá thể voi chết trong rừng sâu ở địa bàn huyện miền núi Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) là do già yếu.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường voi chết

Chiều 19-7, ông Lê Ngọc Danh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Kiểm lâm, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng, đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương đã trực tiếp vào kiểm tra hiện trường phát hiện cá thể voi rừng chết tại tiểu khu 33.

Lực lượng chức năng kiểm tra xác voi tại hiện trường

Lực lượng chức năng kiểm tra xác voi tại hiện trường

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, cá thể này là voi cái khoảng 35-40 tuổi, cân nặng khoảng 2,5 - 2,7 tấn, chết cách đây khoảng 15 - 20 ngày, do tuổi già, không phát hiện sự tác động nào từ bên ngoài.

Xác voi đang trong tình trạng phân hủy

Xác voi đang trong tình trạng phân hủy

Cơ quan chức năng đang tính 3 phương án để xử lý xác voi này, gồm: bàn giao xác cho các cơ sở nghiên cứu khoa học; bàn giao cho các vườn quốc gia để làm mẫu vật trưng bày; tiêu hủy tại chỗ bằng cách chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện đang báo cáo cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý cụ thể.

Được biết, khu vực phát hiện xác voi nằm trong rừng sâu (9km đường rừng), địa hình phức tạp nên việc đưa xác voi ra ngoài hoặc chôn lấp tại chỗ đều rất khó khăn vì phương tiện máy móc không tiếp cận được hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tính 3 phương án để xử lý xác voi

Cơ quan chức năng đang tính 3 phương án để xử lý xác voi

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18-7, nhân viên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (đơn vị quản lý rừng) trong khi đi tuần tra rừng tại tiểu khu 33 đã phát hiện xác cá thể voi rừng nằm gần khe suối và đã phân hủy khá nhiều, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Cá thể voi chết này được xác định cùng 3-4 cá thể voi rừng khác đã sinh sống tại khu vực rừng thuộc địa bàn các xã: Sơn Kim 1, Sơn Tây, Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) khoảng 20 năm nay và không ra ngoài, không xung đột với người. Thời gian qua, người dân địa phương vào rừng lấy măng cũng đã từng nhìn thấy đàn voi này.

Tin cùng chuyên mục