Tổ chức trọng thể lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ngày 15-9, tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức cấp Nhà nước.
Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh: TTXVN
Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh và chia buồn cùng gia quyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. 

Các đoàn tiếp theo vào viếng và chia buồn cùng gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh có: đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu dẫn đầu. 

Đến viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh…

Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Đọc điếu văn, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban lễ tang, đã nêu bật những công lao, đóng góp, cống hiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lời điếu nêu rõ: “Đồng chí Phùng Quang Thanh được rèn luyện, trưởng thành trong chiến đấu, được đào tạo cơ bản, trải qua các cương vị công tác từ người chiến sĩ, qua chỉ huy các cấp đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ binh nhì đến cấp hàm Đại tướng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, với ý chí và nghị lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ…”.

Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và gia quyến Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thực hiện lễ di quan, di chuyển linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh về Nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

LỜI CẢM ƠN

Ban Lễ tang cấp Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan thông tấn, báo chí; bà con quê hương, họ hàng, bạn bè, đồng đội gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa X, XI, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII; nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Tin cùng chuyên mục