Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Sáng 9-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp (trụ sở quận Ba Đình) kết hợp với trực tuyến đến 57 điểm cầu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng về thành công, kết quả quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, thống nhất cao với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ cấp chiến lược được đề cập trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là “cái gốc” của mọi công việc; cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham vọng quyền lực cá nhân, lôi kéo gia đình, dòng tộc, họ hàng, người địa phương, cùng quê, bè cánh, phe nhóm…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV ảnh 1 Toàn cảnh cuộc tiếp xúc. Ảnh: TTXVN

Cử tri đề nghị, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế bảo vệ những người dũng cảm tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng tiêu cực và khẳng định nhân dân luôn bên cạnh Đảng, đồng hành cùng Nhà nước trong cuộc chiến cam go này.

Đồng thời, cử tri mong muốn, Quốc hội có nhiều quyết sách sáng suốt, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội chuyên tâm làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri và mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với cả nước, với Thủ đô.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hà Nội - Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình phải mẫu mực trên mọi phương diện… trên cơ sở đánh giá đúng những thuận lợi và nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức; từ đó xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin cùng chuyên mục