Tổng thống Belarus sẵn sàng chia sẻ quyền lực

Ngày 17-8, hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực, đồng thời khẳng định các công việc cần thiết vẫn đang được tiến hành liên quan đến khả năng thay đổi hiến pháp để có thể phân bổ lại quyền lực. 
Lực lượng an ninh Belarus gác tại điểm kiểm soát trên một tuyến đường ở ngoại ô thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng an ninh Belarus gác tại điểm kiểm soát trên một tuyến đường ở ngoại ô thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ông Lukashenko tuyên bố sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống mới. Tuyên bố trên được Tổng thống Belarus đưa ra trong bối cảnh phe đối lập và người biểu tình chống chính phủ kêu gọi ông Lukashenko từ chức, tiến hành một cuộc bầu cử mới. Chính trị gia đối lập, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, cho biết sẵn sàng dẫn dắt đất nước và kêu gọi thiết lập một khung pháp lý để đảm bảo một cuộc bầu cử công bằng mới có thể được diễn ra.

Cùng ngày, hãng tin Sputnik đưa tin Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã quyết định từ chức. Tổng thống Lukashenko đã ban hành sắc lệnh yêu cầu chính phủ tiếp tục làm việc cho đến khi quyết định được thông qua.

Tin cùng chuyên mục