* Thừa Thiên - Huế: Mai vàng nở bất thường
(SGGP).- Những ngày cuối của đợt triều cường đầu tháng 12 với đỉnh triều 1,50m vào sáng và chiều tối 6-12 đã gây tràn bờ và vỡ đê bao, gây ngập một số nơi ở khu vực vùng ven và ngoại thành của TPHCM.
Tại khu vực cầu Bình Điền trên tuyến quốc lộ 1A thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, triều cường gây ngập khá sâu gây kẹt xe kéo dài hơn 3 giờ liền, xe cộ lưu thông qua khu vực trên rất khó khăn, nhất là xe gắn máy.
Tương tự, tại khu phố 1 phường An Phú Đông quận 12, gần 100 hộ dân bị ngập sâu trong nước do một đoạn đê bao dọc theo sông Vàm Thuật bị vỡ. Nước tràn vào quá nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp kê đồ đạc lên khu vực cao hơn nên đã bị thiệt hại không nhỏ về tài sản. Được biết, khu vực trên năm nào, thậm chí tháng nào cũng bị ngập do triều cường, bờ bao gia cố cho có chứ chưa đem lại hiệu quả.
Tại hai phường Hiệp Bình Chánh và phường Linh Đông quận Thủ Đức, mờ sáng nước đã ngập sâu nhiều nơi. Còn tại khu phố 3 phường Hiệp Bình Phước, hàng trăm hộ dân cũng bị vất vả không kém do triều cường gây ngập. Người dân cho biết, đoạn bờ bao ở khu vực này dù không bị bể nhưng do một số đoạn không được gia cố, có đoạn chưa thi công do vướng một số hộ dân trong nội thành ra mua đất rồi để đó nên ở nhiều đoạn nước bị tràn bờ đã gây ngập nặng làm thiệt hại lớn cho những hộ trồng mai tết.
Ngoài ra, các tuyến đường Kha Vạn Cân, đường 25 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức, quốc lộ 13 bị ngập nước gây ùn tắc giao thông. Tại các tuyến đường D2, D3, D5 quận Bình Thạnh, gần một năm qua cũng bị thủy triều “tấn công” vào nhà dân.
Theo ghi nhận của chúng tôi, cứ mỗi đợt triều cường là vỡ bờ bao, tràn bờ gây ngập nhiều ngày ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Các ban ngành liên quan và quận, huyện cần đẩy nhanh tiến độ thi công và gia cố các bờ bao để hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.
* Tuần qua, nhiều vườn mai vàng trồng phục vụ thị trường tết Canh Dần tại Thừa Thiên - Huế đã đua nhau nở rộ. Mai khoe sắc trước thời vụ khoảng 2 tháng khiến người trồng mai lâm vào cảnh điêu đứng nợ nần.
Ông Nguyễn Văn Hòa, người có nhiều kinh nghiệm trồng mai tại xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mai vàng nở sớm là do mùa hè năm nay nắng nóng kéo dài, lượng nước tưới không đảm bảo thường xuyên; dịp cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch vừa qua bão Ketsana kèm theo mưa lớn gây lụt úng gốc mai và gió bão lay cành khiến lá mai rụng sớm, đặc biệt mùa đông đến muộn hơn mọi năm từ 15 đến 20 ngày nên mai vàng đồng loạt nở hoa trái vụ.
Với giá mai vàng từ 500.000đ đến 1.000.000đ/cành như mọi năm thì bình quân mỗi chủ trồng mai vàng tại Huế cũng thua lỗ từ 20 đến 30 triệu đồng.
Q. HÙNG - V. THẮNG