TP Thủ Đức khởi công tu sửa Đình Xuân Hiệp

Đình Xuân Hiệp là công trình tín ngưỡng dân gian mang đậm yếu tố lịch sử, văn hóa Nam bộ gắn liền đời sống tinh thần của người dân vùng đất Linh Xuân (TP Thủ Đức). Đình Xuân Hiệp được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 2004. 

Sáng 3-8, Ban Quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Xuân Hiệp (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM) tổ chức lễ khởi công công trình tu sửa cấp thiết di tích Đình Xuân Hiệp.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. 

TP Thủ Đức khởi công tu sửa Đình Xuân Hiệp ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM và TP Thủ Đức dâng hương tại lễ khởi công công trình tu sửa cấp thiết di tích Đình Xuân Hiệp

Đình Xuân Hiệp là công trình tín ngưỡng dân gian mang đậm yếu tố lịch sử, văn hóa Nam Bộ gắn liền đời sống tinh thần của người dân vùng đất Linh Xuân. Đình Xuân Hiệp được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 2004. 

Theo Ban Quản lý Đình Xuân Hiệp, đình được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1818 – 1885. Thời gian qua, công tác bảo tồn, duy tu luôn được các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức quan tâm thực hiện.

Tuy vậy, hiện một số hạng mục như nhà nối, nhà khách, nhà túc bị thấm dột, mối mọt, ngói bị xô lệch… có nguy cơ làm ảnh hưởng đến cấu trúc của di tích. 

TP Thủ Đức khởi công tu sửa Đình Xuân Hiệp ảnh 2 Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Được sự đồng thuận của lãnh đạo các sở, ngành TPHCM và TP Thủ Đức về chủ trương tu sửa cấp thiết di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Xuân Hiệp, công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa trong khi chờ dự án tu bổ toàn diện theo quy định.

Công trình tu sửa gồm các hạng mục: nhà nối, nhà khách, nhà túc. Cụ thể, đảo ngói chống dột, thay thế theo nguyên mẫu một số viên ngói bị bể; thay thế cục bộ một số kèo, hoành, rui bị mục không còn khả năng chịu lực bằng gỗ nhóm 2 theo nguyên mẫu về kiểu dáng, kích thước.

Đồng thời, tu bổ cánh én hai đầu, diềm mái theo nguyên trạng; quét vôi theo màu hiện trạng; thay mới hệ thống điện; cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước sân thiên tĩnh… với tổng kinh phí ước tính hơn 2 tỷ đồng. 

Kinh phí được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa 100%, từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường đóng góp.

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước Đại lễ Kỳ Yên sắp tới để có không gian tổ chức lễ hội, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dân gian cho người dân nơi đây.

Tin cùng chuyên mục